Thứ sáu, 29/03/2024 04:06 (GMT+7)

Mô hình du lịch được giới trẻ săn lùng, tiết kiệm đến 70% chi phí

MTĐT -  Thứ sáu, 14/06/2019 11:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chi phí tối ưu hơn, đi được nhiều nơi hơn, trải nghiệm cao cấp hơn… những yếu tố này đang khiến mô hình Sở hữu kỳ nghỉ được đông đảo “tín đồ xê dịch” trẻ săn đón.

Thế hệ vàng của ngành du lịch

Giới trẻ thích đi du lịch và sẵn sàng "mạnh tay" chi tiêu, miễn là trong khả năng tài chính cho phép. Sự thực này được quan sát từ rất nhiều báo cáo và dữ liệu trên khắp thế giới. Trong báo cáo “Sức mạnh du lịch của giới trẻ”, UNWTO cho biết sẽ có gần 300 triệu chuyến đi được thực hiện bởi người trẻ mỗi năm từ năm 2020. Tổ chức này cũng thừa nhận khả năng chi tiêu của giới trẻ là đáng kể hơn so với các bậc cha chú của họ ở cùng độ tuổi.

Còn theo thống kê của Klook, một trong những nền tảng đặt dịch vụ du lịch lớn nhất thế giới, 49% khách hàng của họ trong độ tuổi 25 – 34, còn nhóm người trẻ từ 18 tuổi chiếm đến 36%.

Ngày càng có nhiều bạn trẻ lựa chọn du lịch trải nghiệm để khám phá cuộc sống

Không chỉ gói gọn trong việc ăn, ngủ, chụp ảnh check-in, giới trẻ muốn nắm bắt trọn vẹn từng giây phút tại vùng đất mình đặt chân đến. Nếu đi khám phá, họ sẵn sàng "quăng mình" vào những tour du lịch độc lạ ít người thực hiện. Còn nếu nghỉ dưỡng, họ cũng chẳng ngại tận hưởng đến tận cùng với những quần thể du lịch 5 sao sang chảnh nhất...

Tất nhiên, hiện thực hóa những chuyến đi này cũng không hoàn toàn dễ dàng bởi người trẻ chưa phải là đối tượng có tích luỹ tài chính tốt nhất trong xã hội. Đó là lý do, những combo du lịch - nghỉ dưỡng giá tốt hoặc những mô hình du lịch có khả năng tiết kiệm chi phí đang được giới trẻ nhiệt tình săn lùng.

Được biết đến như một trong những mô hình du lịch có nhiều ưu điểm nhất hiện nay, Sở hữu kỳ nghỉ đang được giới trẻ hào hứng đón nhận nhờ khả năng tối ưu chi phí bất ngờ và hệ sinh thái nghỉ dưỡng sang chảnh khó tin mà mô hình này mang lại.

Top những lý do khiến giới trẻ mê mệt Sở hữu kỳ nghỉ

Trước đây, các sản phẩm Sở hữu kỳ nghỉ thường được thiết kế hướng tới tầng lớp văn phòng hoặc người có thu nhập khá, với mỗi sản phẩm có thời gian sử dụng từ 10 - 40 năm. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp Sở hữu kỳ nghỉ đã điều chỉnh mức thời hạn này để người trẻ có thể tiếp cận sản phẩm dễ hơn bao giờ hết.

Đơn cử như sản phẩm FLC Jasmine Membership do FLC Holiday – thương hiệu phân phối Sở hữu kỳ nghỉ thuộc Tập đoàn FLC cung cấp.

Các dòng sản phẩm của FLC Holiday được xây dựng linh hoạt nhằm tối đa hóa lợi ích của mọi đối tượng

Với thời hạn sở hữu chỉ 5 năm thay vì 10 – 40 năm như truyền thống, thẻ FLC Jasmine Membership sở hữu mức giá “dễ chịu” với khả năng tài chính trong ngắn và trung hạn của nhiều đối tượng khách hàng, đặc biệt là khách hàng trẻ tuổi. Trong khi đó, họ vẫn có thể tận hưởng trọn vẹn mọi đặc quyền như nghỉ dưỡng tại cơ sở lưu trú 4 - 5 sao với mức giá tiết kiệm đến 70% so với giá niêm yết; không phải chịu cảnh giá phòng tăng “chóng mặt” như các hình thức đặt phòng khác.

Ngoài ra, bài toán chi phí càng được tối ưu hơn với chính sách Đồng sở hữu của FLC Holiday. Theo đó, một gói sản phẩm FLC Holiday có thể được đồng sở hữu, sử dụng song song bởi hai cá nhân với đầy đủ các quyền lợi. Nhờ chính sách này, thành viên FLC Holiday sẽ tối ưu được công suất sử dụng kỳ nghỉ với chi phí chỉ bằng một nửa.

FLC Holiday mang đến kỳ nghỉ 5 sao tại các quần thể du lịch cao cấp mang thương hiệu FLC cũng như mạng lưới điểm đến mở rộng khắp thế giới

Sở hữu một chiếc thẻ FLC Holiday, cũng đồng nghĩa với việc bạn đang sở hữu tấm vé linh hoạt dẫn lối đến những thiên đường du lịch thời thượng, không chỉ nằm ở các quần thể du lịch mang thương hiệu FLC như FLC Sầm Sơn, FLC Quy Nhơn, FLC Hạ Long… mà còn lên tới 4.300 điểm đến khắp thế giới trong mạng lưới RCI – đơn vị đối tác của FLC Holiday.

 “Tính năng trao đổi kỳ nghỉ với các phòng lưu trú, nhất là tại các khách sạn, resort nước ngoài của sản phẩm FLC Holiday giúp tôi có nhiều cơ hội khám phá thế giới hơn. Thậm chí tại những đất nước xa lạ, tôi vẫn có thể dễ dàng “book” được phòng nghỉ để trải nghiệm những nền văn hóa mới”, Quỳnh Anh, một khách hàng 21 tuổi đang sở hữu sản phẩm thẻ FLC Jasmine Membership cho hay.

Là đơn vị đối tác của RCI với 6 khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp, FLC Holiday – thương hiệu phân phối Sở hữu kỳ nghỉ của Tập đoàn FLC hiện đang là một trong những thương hiệu được nhiều bạn trẻ lựa chọn bởi uy tín, chất lượng dịch vụ và sự linh hoạt trong các gói sản phẩm.

Tại các resort của FLC,bên cạnh hàng ngàn phòng khách sạn mang đến không gian lưu trú tiêu chuẩn 5 sao, loạt tiện ích đẳng cấp và phong phú hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của nhiều đối tượng: hệ thống sân golf dạng links, các hoạt động thể thao ngoài trời, hệ thống gym – spa, các nhà hàng – quán bar đa phong cách, công viên động vật hoang dã hay những tour du lịch trải nghiệm văn hóa địa phương…

------

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

FLC Holiday

Chọn kỳ nghỉ thông minh – Chọn hàng nghìn điểm đến

Website: http://flcholiday.com/

Hotline: 1900 6730

Bạn đang đọc bài viết Mô hình du lịch được giới trẻ săn lùng, tiết kiệm đến 70% chi phí. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Hồng Tiệp

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.