Thứ năm, 25/04/2024 16:22 (GMT+7)

Mô hình gắn kết giáo dục đào tạo với doanh nghiệp

Minh Ngô -  Thứ bảy, 11/03/2023 16:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 9/3/2023, tại TP.Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU) giữa Trường đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU) và Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam (FUJIWA Việt Nam).

Tại Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, Trường đại học Nguyễn Tất Thành và Fujiwa Việt Nam tăng cường hợp tác trong công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, giúp sinh viên rèn luyện các kỹ năng và định hướng chọn việc làm, kết nối với nhà tuyển dụng sau khi sinh viên ra trường. Từ đó, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, tư vấn, chuyển giao công nghệ và phát triển thương hiệu  của 2 bên. Bên cạnh đó, Fujiwa sẽ tạo điều kiện  cho sinh viên kiến tập, thực tập, tham quan thực tế tại Nhà máy sản xuất nước của Công ty TNHH FUJIWA Việt Nam.

tm-img-alt

 Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa NTTU và Fujiwa Việt Nam

Theo nội dung thỏa thuận hợp tác, Fujiwa Việt Nam và đại học Nguyễn Tất Thành  sẽ mở ra lợi ích cho cả hai bên, xây dựng mối quan hệ đối tác đạt hiệu quả, lâu dài, bền vững. Trong đó, các bên cùng chung tay thực hiện sứ mệnh vì cộng đồng, xây dựng lớp lớp sinh viên trở thành nguồn nhân lực và là thế hệ kế tiếp xây dựng đất nước trên con đường phát triển và hội nhập quốc tế.

tm-img-alt
Trao đổi gữa Lãnh đạo hai đơn vị hợp tác

Phát biểu tại Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, Lãnh đạo hai đơn vị tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều thuận lợi cho đội ngũ giảng viên, sinh viên của nhà trường, nhằm đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội, đào tạo theo định hướng ứng dụng thực hành, xây dựng mô hình gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Bạn đang đọc bài viết Mô hình gắn kết giáo dục đào tạo với doanh nghiệp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.