Thứ bảy, 20/04/2024 02:04 (GMT+7)

Bãi rác bên khu dân cư Cồn Quán chậm đóng cửa

MTĐT -  Thứ bảy, 12/07/2014 10:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

(tinnhanhmoitruong.vn)- Hàng trăm hộ dân gần bãi rác Cồn Quán ngày nào cũng phải hít khí độc ô nhiễm từ bãi rác thải. Mùi hôi thối xộc vào nhà. Người dân phải bịt khẩu trang cả ngày, cuộc sống bị đảo lộn...

Bãi rác Cồn Quán ở phường Phú Sơn (TP Thanh Hóa) có tổng diện tích 4,2ha, đi vào hoạt động từ tháng 10- 2002. Sau vài ba năm đi vào hoạt động, bãi rác này bắt đầu quá tải, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏa của người dân ở phường Phú Sơn, phường Đông Thọ và xã Đông Lĩnh (TP Thanh Hóa).

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, khoảng 4 năm trở lại đây, tình trạng quá tải, gây ô nhiễm môi trường tại bãi rác Cồn Quán ngày càng nghiêm trọng hơn. Hiện nay, mỗi ngày có hàng chục chuyến xe chở khoảng 250 tấn rác chưa được xử lý về đây đổ thành đống, chất cao như đồi, núi.

Bãi rác này hiện có chỗ cao từ 8-10m, vượt so với thiết kế gấp nhiều lần. Hàng trăm hộ dân ở các phường, xã nêu trên ngày nào cũng phải hít khí độc ô nhiễm từ bãi rác thải Cồn Quán. Mùi hôi thối xộc vào nhà. Người dân phải bịt khẩu trang cả ngày, cuộc sống bị đảo lộn, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Những ngày mưa to, nước đen ngòm từ bãi rác này chảy lênh láng xuống đồng ruộng của người dân nơi đây, gây mất mùa triền miên. Nước thải từ bãi rác còn ngấm vào các giếng khoan, gây ô nhiễm, nên các hộ dân không thể sử dụng nước để sinh hoạt.

Quá bức xúc về việc bãi rác Cồn Quán gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, người dân phường Phú Sơn đã nhiều lần kiến nghị tại các cuộc tiếp xúc cử tri, rồi gửi đơn đến cơ quan chức năng yêu cầu đóng cửa bãi rác Cồn Quán. Tuy nhiên, đến nay những kiến nghị chính đáng của người dân địa phương vẫn chưa được thực hiện.

Theo ông Thiều Văn San (phó giám đốc Công ty TNHH một thành viên môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa - đơn vị quản lý bãi rác Cồn Quán), hiện nay, công ty đang đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng tại xã Đông Nam (huyện Đông Sơn) để xây dựng bãi rác mới, thay bãi rác Cồn Quán.

Hiện bãi rác mới chưa đi vào vận hành được, nên bãi rác Cồn Quán vẫn phải tiếp tục hoạt động, nếu ngừng thì lượng rác tồn ứ hàng ngày không biết chuyển đi đâu. Tình trạng bãi rác Cồn Quán quá tải cũng gây khó khăn cho công ty trong việc thu gom rác. Hàng ngày, công ty phải sử dụng máy ủi để nén rác xuống, rồi phun thuốc khử mùi tại bãi rác này.

Trả lời chất vấn cử tri tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVI ngày 4-7 vừa qua về tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh, ông Vũ Đình Xinh (giám đốc Sở Tài nguyên môi trường Thanh Hóa) thừa nhận bãi rác Cồn Quán đã quá tải, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nhiều năm nay, gây bức xúc cho người dân xung quanh khu vực bãi rác.

Theo ông Xinh, để tình trạng bãi rác này quá tải, gây ô nhiễm kéo dài trách nhiệm thuộc về UBND TP Thanh Hóa, Công ty TNHH một thành viên môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa.

Từ năm 2010, UBND tỉnh đã giao cho UBND TP Thanh Hóa làm chủ đầu tư xây dựng bãi chứa, xử lý rác thải mới tại xã Đông Nam (huyện Đông Sơn) để tiếp nhận, xử lý rác thải của TP Thanh Hóa và vùng phụ cận; đồng thời đóng cửa bãi rác Cồn Quán và tiến hành xử lý môi trường nơi đây. Tuy nhiên, năm 2011, 2012, do khó khăn về kinh phí từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, nên UBND TP Thanh Hóa chưa triển khai dự án này được.

Năm 2013, chủ tịch UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt dự án xây dựng bãi xử lý rác thải tại xã Đông Nam, với tổng nguồn vốn hơn 100 tỷ đồng (thời gian thực hiện dự án trong 5 năm). UBND tỉnh giao cho công ty trên trực tiếp làm chủ đầu tư để triển khai dự án nhanh chóng, kịp thời, nhằm sớm đóng cửa bãi rác Cồn Quán.

“Hiện Công ty TNHH một thành viên môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa cùng các ngành chức năng của TP Thanh Hóa đang tích cực triển khai dự án xây dựng khu chứa, xử lý rác thải tại xã Đông Nam. Lãnh đạo TP Thanh Hóa đã có cam kết với người dân bằng văn bản là đến cuối tháng 8 năm nay sẽ đóng cửa bãi rác Cồn Quán để xử lý môi trường nơi đây. Số rác thải của TP Thanh Hóa sẽ được chuyển vào bãi rác xã Đông Nam để xử lý”- Ông Vũ Đình Xinh cho biết thêm.

HÀ ĐỒNG

Bạn đang đọc bài viết Bãi rác bên khu dân cư Cồn Quán chậm đóng cửa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Yên Bái tạo thói quen “tiêu dùng xanh, sản xuất xanh”
Những năm trước, khái niệm về "tiêu dùng xanh" còn xa lạ với đa số người dân Yên Bái, nhất là tại các huyện vùng cao thì gần đây mọi người đã quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...