Thứ tư, 24/04/2024 20:04 (GMT+7)

15 người chết và mất tích do mưa lũ ở Thanh Hóa và Sơn La

MTĐT -  Thứ hai, 03/09/2018 07:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tính đến 17h ngày 2/9 mưa lũ tại Thanh Hóa đã khiến 9 người và 5 người khác mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị hỏng hoàn toàn, nhiều ha hoa màu bị ngập trong nước.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, thống kê của Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết, tính đến 17h ngày 2/9 tại tỉnh Thanh Hóa đã có 9 người chết (H. Cẩm Thủy 5 người, H. Mường Lát 4 người) và 5 người khác mất tích (H. Mường Lát 4 người, H. Quan Hóa 1 người).

Tại Thanh Hóa, lũ thượng nguồn sông Mã đã xuống, hạ lưu sông Mã và các sông khác đã đạt đỉnh và đang xuống chậm nhưng vẫn duy trì ở mức cao.

Mưa lũ những ngày qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhiều công trình công cộng bị hư hại…

Theo thống kê, có đến hơn 200 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 6467 ngôi nhà vẫn đang ngập sâu trong nước; 13 điểm trường bị ngập, 2 nhà bán trú (cho học sinh và giáo viên) bị vùi lấp do sạt lở đất.

Hàng trăm hec ta lúa và hoa màu bị thiệt hại hoàn toàn; 5 cây cầu bị đổ, sập, cuốn trôi, các tuyến đường Quốc lộ (15C, 16, 217, 15, 217B) bị sạt lở; các tuyến đường tỉnh lộ ( 521D, 516B, 518B, 521E, 522, 523, 523B, 523E) bị sạt lở, gây ngập, ách tắc...

Lở đất tại tuyến đường huyết mạch, Mường Lát bị cô lập hoàn toàn. Ảnh: Petrotimes.

Còn Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La cho biết, tỉnh này có 1 người chết do mưa lũ. Nạn nhân là ông Vì Văn Sơn (41 tuổi), trú tại bản Cáp Na, xã Nà Bó, H. Mai Sơn. Ngoài ra, mưa lớn và lũ quét cũng khiến 2 người tại H.Bắc Yên; H.Sốp Cộp bị thương.

Tin tức trên VOV cho biết, theo thống kê của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Sơn La, đến sáng nay 2/9, toàn tỉnh có tổng số 351 điểm ách tắc giao thông trên các tuyến do tỉnh quản lý, trong đó quốc lộ có 232 vị trí, tỉnh lộ có 119 vị trí.

Quốc lộ 37 từ Sơn La đi các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ hiện vẫn còn tới gần 100 điểm ách tắc lớn nhỏ do sụt dương và sụt âm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong đêm qua (02/9), do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa (tính đến 1h sáng nay) phổ biến trong khoảng 10-30mm, có nơi lớn hơn như Tam Đường (Lai Châu) 97mm, Kim Bôi (Hòa Bình) 89mm, Lào Cai 83mm, Bắc Quang (Hà Giang) 52mm,  Chợ Rã (Bắc Cạn) 78mm,.…

Dự báo, ngày hôm nay (03/9), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, riêng khu vực đồng bằng có mưa rào và có nơi có dông. Mưa lớn diện rộng ở khu vực Tây Bắc còn kéo dài đến đêm nay 03/9.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết 15 người chết và mất tích do mưa lũ ở Thanh Hóa và Sơn La. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum: Động đất có độ lớn 3,7 tại Kon Plông
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông xảy thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều 23-8-2022.

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.