Thứ sáu, 29/03/2024 20:30 (GMT+7)

Bão Bailu gây mưa to ở miền Bắc

MTĐT -  Thứ sáu, 23/08/2019 16:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió từ mực 1500m đến 5000m nên ngày hôm nay, ở khu đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hôm nay, 23/8, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to như (lượng mưa tính từ 19h ngày 22/8 đến 07h ngày 23/8): Mường Tè (Lai Châu) 29mm, Điện Biên 30mm, Bắc Quang (Hà Giang) 61mm, Thái Bình 21mm, Văn Lý (Nam Định) 66mm, Hà Nam 49mm, Tĩnh Gia 40mm, Yên Định (Thanh Hóa) 33mm, Quỳnh Lưu (Nghệ An) 44mm, Hà Tĩnh 41mm…

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió từ mực 1500m đến 5000m nên ngày hôm nay, ở khu đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.

Cảnh báo, chiều tối và đêm nay (23/8), mưa có khả năng lan xuống các tỉnh Trung Trung Bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Riêng khu vực Hà Nội, thời tiết có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Về diễn biến mới nhất cơn bão Bailu, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia thông tin, vào hồi 13 giờ ngày 23/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 125,4 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông khoảng 370km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão ở khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc; 121,0 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía Nam Đài Loan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km. Đến 13 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão ở khoảng 24,7 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Phúc Kiến-Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi sâu vào đất liền Trung Quốc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Bạn đang đọc bài viết Bão Bailu gây mưa to ở miền Bắc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới