Thứ năm, 25/04/2024 14:56 (GMT+7)

Bão số 15 áp sát quần đảo Trường Sa, khả năng còn mạnh thêm

MTĐT -  Thứ ba, 19/12/2017 14:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bão số 15 (Kai-tak) đang giật cấp 10, tiến về phía quần đảo Trường Sa và khả năng còn mạnh thêm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hồi 7 giờ sáng nay (19/12), vị trí tâm bão số 15 đang cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 190km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 15 (Kai-tak). Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVTƯ.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km.

Đến 7 giờ ngày 20/12, vị trí tâm bão ngay trên khu vực phía Nam đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Vùng biển phía Đông khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa bão; gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm.

 Đến 7 giờ ngày 21/12, vị trí tâm bão ở cách đảo Huyền Trân khoảng 190 km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Vùng biển quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11. Sóng biển cao từ 5-7m; biển động rất mạnh.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km.

Theo Dân Việt

Bạn đang đọc bài viết Bão số 15 áp sát quần đảo Trường Sa, khả năng còn mạnh thêm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.