Thứ tư, 24/04/2024 02:46 (GMT+7)

Bão số 2 sắp đổ bộ, hàng loạt các tỉnh cấm biển

MTĐT -  Chủ nhật, 02/08/2020 09:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bão số 2 đang giật cấp 10 sắp đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh. Hàng loạt các tỉnh ven biển đã cấm tàu thuyền ra biển.

Từ hôm qua, tỉnh Nghệ An đã có lệnh cấm biển, đồng thời, lực lượng vũ trang Nghệ An gồm Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiến hành đi kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai tại các đơn vị trực thuộc.

Đại tá Trần Hải Bình, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Nghệ An cho biết, đến tối 1/8, toàn bộ tàu thuyền trên biển đã được gọi vào bờ tránh trú an toàn.

Ngoài tuyến biển, bộ đội biên phòng đặc biệt lưu ý tuyến núi, nhất là đối với các tổ cyến biên giới, là khu vực dễ sạt lở nếu mưa lớn kéo dài.

Theo đại tá Trần Hải Bình thì kinh nghiệm hoàn lưu bão mọi năm thường có mưa to ở khu vựcgiáp Lào, vì vậy bộ đội không được chủ quan; ngoài việc tự bảo vệ mình an toàn thì lực lượng biên phòng còn tuyên truyền người dân sẵn sàng di dời nếu có nguy cơ sạt lở, ngập lụt.

Tại Thanh Hóa, ngay tối ngày 1/8, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã có Công điện khẩn số 17, điện Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; giám đốc các sở, ngành, đơn vị liên quan và các công ty thủy nông, triển khai nhiều giải pháp phòng chống bão.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thanh Hóa, tính đến 14h ngày 1/8, tỉnh Thanh Hóa có 7.062 phương tiện, 25.223 lao động vào bến neo đậu an toàn. Hiện, còn 172 phương tiện với 1.143 lao động còn đang hoạt động trên biển. Ngoài 86 phương tiện hoạt động trên vùng biển Thanh Hóa, cập bờ trong ngày; hiện còn 12 phương tiện vùng biển Quảng Ninh, 34 phương tiện ở vùng biển Hải Phòng, 34 phương tiện hoạt động ở vùng biển tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, sáu phương tiện hoạt động trên vùng biển tỉnh Quảng Bình. Tất cả các phương tiện hoạt động trên biển đều giữ liên lạc bình thường với đất liền.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp các địa phương ven biển thông báo, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 2 để người điều khiển phương tiện chủ động phòng tránh, không đi vào vùng nguy hiểm, sớm vào nơi trú ẩn an toàn.

Đoàn đã trực tiếp kiểm tra âu thuyền tránh trú bão tại phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn - nơi sẵn sàng đón trên 3.000 phương tiện vào trú bão; chỉ đạo Đồn Biên phòng Sầm Sơn và Hải đội biên phòng 2 thường trực quân số tại cảng và âu thuyền để hướng dẫn, bố trí sắp xếp tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, đảm bảo an ninh, trật tự.

Tại Quảng Ninh, để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và khách du lịch, Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh cho biết bắt đầu từ 10h00 phút ngày 1/8, đơn vị đã tạm dừng cấp phép cho toàn bộ tàu du lịch đưa khách tham quan, lưu trú trên Vịnh Hạ Long và tàu ra các tuyến đảo.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng yêu cầu các chủ phương tiện chủ động về điểm tránh trú bão, chủ động theo dõi các diễn biến tiếp theo của bão để có các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Căn cứ vào tình hình cụ thể, các tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long sẽ được cấp phép trở lại khi điều kiện thời tiết an toàn.

Được biết, hiện các tàu đã trả khách về hết bờ theo quy định và tìm nơi tránh trú an toàn. Đại diện Cảng vụ cũng đã có thông báo cho Chi hội tàu, Cảng tàu, chủ phương tiện đặc biệt là các thuyền viên bố trí tăng cường người trực tại các điểm, giữ thông tin liên lạc, kịp thời xử lý tình huống khi có sự cố.

Hiện Quảng Ninh có 487 tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, trong đó, có 318 tàu tham quan và 169 tàu lưu trú nghỉ đêm; tàu đưa khách ra các tuyến đảo và tàu chở công nhân nuôi trồng thủy sản hiện có 102 tàu và ba phà. Đến thời điểm này, lượng khách ở các tuyến đảo đã trở về bờ an toàn và hoạt động đưa khách tham quan trên vịnh Hạ Long và ra các tuyến đảo cũng đã tạm dừng.

Trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương tích cực, khẩn trương huy động tối đa lực lượng, kêu gọi tất cả phương tiện về nơi trú bão an toàn. Hiện sau khi nhận được thông tin, nhiều phương tiện đã khẩn trương di chuyển về nơi tránh trú bão an toàn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hồi 04 giờ ngày 02/8, vị trí tâm bão ở khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Thái Bình-Nghệ An khoảng 120km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 130km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền các tỉnh từ Ninh Bình đến Nghệ An và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 02/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 105,3 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh từ Ninh Bình đến Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 12-24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi sâu vào đất liền các tỉnh từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 17,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật và lốc xoáy. Trên đất liền các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có khả năng cao xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo gió mạnh trên biển, đất liền:

Do ảnh hưởng của bão vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; sóng biển cao 3,0-4,0m; biển động mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3,0-4,0m; biển động rất mạnh.

Vùng ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An gió mạnh dần lên cấp cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Tĩnh có gió giật từ cấp 6-8. Ven biển các tỉnh từ Nghệ An đến Thái Bình có khả năng nước dâng kết hợp với triều cường cao từ 3,0-3,5m.

Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau (bao gồm huyện đảo Phú Quý) có gió tây nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao 2,0-4,0 mét.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Bão số 2 sắp đổ bộ, hàng loạt các tỉnh cấm biển. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum: Động đất có độ lớn 3,7 tại Kon Plông
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông xảy thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều 23-8-2022.

Tin mới