Thứ sáu, 29/03/2024 11:49 (GMT+7)

Bất ngờ xảy ra động đất 4.9 độ richter ở Lai Châu

MTĐT -  Thứ ba, 16/06/2020 16:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vào lúc 13h trưa nay, một trận động đất 4.9 độ richter xảy ra tại tại khu vực huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Theo báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu, vào hồi 06 giờ 12 phút 26 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 6 năm 2020 tức 13 giờ 12 phút 26 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 6 năm 2020 một trận động đất mạnh 4.9 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.563 độ vĩ Bắc, 102.655 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 12.6 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 quanh khu vực tâm chấn và cấp 3 tại khu vực lân cận.

Hiện, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

TheoTS Lê Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, khu vực Tây Bắc là nơi có nhiều đứt gãy hoạt động mạnh như đứt gãy Điện Biên – Mường Lay, đứt gãy Sông Mã - Tuần Giáo - Lai Châu.  Tại đây từng ghi nhận nhiều trận động có cường độ mạnh như  trận động đất năm 1935 có cường độ 6,9 độ richter tại lòng chảo Điện Biên, trận động đất 6,7 độ richter tại thị trấn Tuần Giáo vào năm 1983 và trận động đất 5,3 độ richter tại thành phố Điện Biên Phủ năm 2001.

Ông Xuân Anh khuyến cáo đây là nơi người dân cần đề phòng các trận động đất lớn có thể xảy ra, việc xây dựng các công trình, nhà ở cần đáp ứng được yêu cầu về kháng chấn đã được Viện Vât lý địa cầu xây dựng và khuyến cáo.

Theo báo Nhân dân, Bí thư xã Mường Tè Nguyễn Khánh Yên, điểm trường bị sập trần thạch cao thuộc bản Giẳng của xã cho biết. Động đất gây rung lắc mạnh trong thời gian ngắn lại đang là giờ ngủ trưa của các cháu nên cô trò không kịp chạy. Do bị những tấm trần thạch cao rơi trúng người nên một cháu bị xước sát, ba cháu khác bị sưng tím phần mềm.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các cô giáo và nhà trường đã đưa bốn cháu xuống trạm y tế xã để kiểm tra, sơ cứu và theo dõi. Rất may không có cháu nào bị thương nặng hay nguy hiểm đến tính mạng.

Cũng theo Bí thư Yên, từ 11 giờ đêm qua đến trưa nay, 16/6, tổng cộng có gần 20 lần động đất gây rung chấn trên địa bàn xã, trong đó, trưa nay rung chấn mạnh nhất. Mặc dù vậy, chính quyền địa phương không nhận được bất cứ thông tin hay cảnh báo động đất nào từ các cơ quan chuyên môn.

Minh Tuệ(t/h)

Bạn đang đọc bài viết Bất ngờ xảy ra động đất 4.9 độ richter ở Lai Châu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Khúc giao mùa tháng Ba
Mộc miên thắp lửa đỏ trời///Lúa chiêm trong nắng xanh ngời chân mây///Giấc mơ lả cánh cò bay///Cố hương ơi! Những mê say cuối chiều.