Thứ năm, 25/04/2024 07:21 (GMT+7)

Bình Thuận “vật vã” trong hạn hán

MTĐT -  Chủ nhật, 07/06/2020 10:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nắng nóng gay gắt kéo dài ở mức cao nhất hơn 10 năm trở lại đây tại Bình Thuận đã khiến các nguồn nước tự nhiên bị cạn kiệt, mực nước ngầm cũng suy giảm, gây nên tình trạng hạn hán.

Đàn trâu người dân chăn thả trong lòng Hồ Suối Đá, Hàm Thuận Bắc, chen chúc tắm mát tại một vũng nước còn sót lại.
Người dân chăn thả trâu bò trong lòng Hồ Suối Đá, Hàm Thuận Bắc, đã cạn trơ đáy, mặt đất nứt nẻ vì hạn hán.
Ông Nguyễn Văn Thành phải chăn thả bò trong lòng Hồ Suối Đá, Hàm Thuận Bắc cạn trơ đáy.
Người dân chăn thả trâu bò trong lòng Hồ Suối Đá, Hàm Thuận Bắc, đã cạn trơ đáy, mặt đất nứt nẻ vì hạn hán.
Đàn trâu người dân chăn thả trong lòng Hồ Suối Đá, Hàm Thuận Bắc.
Nước tại Hồ Suối Đá, Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) dưới mực nước chết.
Người dân đang bắc đường ống dẫn nước lấy nước còn sót lại tại lòng Hồ Suối Đá, Hàm Thuận Bắc.
Nhiều diện tích cây Thanh Long tại xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc đã chết khô do hạn hán.
Cải tạo các kênh mương dẫn nước, tưới tiêu cho các diện tích trồng cây thanh long trong nỗ lực chống hạn tại xã Hàm Chính, Hàm Thuận Bắc.

Theo TTXVN

Bạn đang đọc bài viết Bình Thuận “vật vã” trong hạn hán. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum: Động đất có độ lớn 3,7 tại Kon Plông
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông xảy thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều 23-8-2022.

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành