Thứ ba, 23/04/2024 22:14 (GMT+7)

Chiều tối và đêm 5/5, mưa và dông bao trùm các khu vực trên cả nước

MTĐT -  Chủ nhật, 05/05/2019 18:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, chiều tối và đêm 5/5, các khu vực trong cả nước đều có mưa và dông. Đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 5/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông. Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, chiều tối và đêm 5/5, các khu vực trong cả nước đều có mưa và dông. Đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Diễn biến thời tiết chiều tối và đêm 5/5: Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm 35 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ, có nơi dưới 21 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C.

Thủ đô Hà Nội đêm có mưa, mưa rào, gió Đông Nam cấp 2-3, độ ẩm 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm tại Tây Nguyên 40 - 95%, độ ẩm tại Nam Bộ 40 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Nam Bộ từ 25 - 28 độ C./.

Theo TTXVN/Vietnam+

Bạn đang đọc bài viết Chiều tối và đêm 5/5, mưa và dông bao trùm các khu vực trên cả nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum: Động đất có độ lớn 3,7 tại Kon Plông
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông xảy thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều 23-8-2022.

Tin mới