Thứ năm, 18/04/2024 07:38 (GMT+7)

Công điện khẩn ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh Thái Bình

PV -  Thứ bảy, 12/06/2021 10:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực giữa Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và di chuyển về phía đất liền

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, từ vùng áp thấp trên trên vùng biển Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa khu vực phía Bắc của biển Đông, chiều 11/6, vùng áp thấp trên vùng biển Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Lúc 16 giờ chiều, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 113,1 độ Kinh Đông. Cường độ ATNĐ mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Công điện khẩn số 01 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 12/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển Hà Tĩnh khoảng 480km, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Dự báo, từ 4 giờ ngày 12/6 đến 4 giờ ngày 13/6, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 4 giờ ngày 13/6, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Trước diễn biến phức tạp của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành bão, Trưởng ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình đã có Công điện khẩn số 02 yêu cầu Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, ngành chủ động ứng phó.

Công điện khẩn số 02 của Trưởng ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh TháiBình

Bạn đang đọc bài viết Công điện khẩn ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh Thái Bình. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới