Thứ năm, 18/04/2024 14:25 (GMT+7)

Công điện khẩn ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

MTĐT -  Thứ sáu, 10/08/2018 14:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Văn phòng thường trực ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai đã yêu cầu các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

Theo thông tin trên Infonet, để chủ động ứng phó với ATNĐ, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, văn phòng thường trực ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai đã yêu cầu các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông vận tải thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của ATNĐ để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Khu vực nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 109,0 độ Kinh Đông và sẽ được điều chỉnh tại các bản tin của Trung tâm Dự báo.

Bên cạnh đó, tổ chức theo dõi, kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tài thuyền đang hoạt động trên biển, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn về người, tài sản tại khu vực du lịch ven biển, trên các đảo, trên các lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản.

Bộ Ngoại giao liên hệ với các quốc gia và vùng lãnh thổ liên quan để hỗ trợ việc tàu thuyền trú tránh đảm bảo an toàn khi có nhu cầu.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành kiểm tra, rà soát sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó với ATNĐ.

Vị trí và đường đi của ATNĐ. Ảnh: nchmf. 

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, vào hồi 7h sáng nay (10/8), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 50km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 7h ngày 11/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 50km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 109,0 độ Kinh Đông.

Trong 24 - 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm nay (10/8), ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m; biển động.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Công điện khẩn ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.
Khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3
Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND TP Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ ba - năm 2024.