Thứ tư, 24/04/2024 20:02 (GMT+7)

Đảo cát nổi giữa biển Cửa Đại đang diễn biến phức tạp

MTĐT -  Thứ tư, 27/11/2019 14:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo số liệu khảo sát mới nhất về đảo cát nổi giữa biển Cửa Đại (Hội An) mới đây cho thấy, khu vực đảo cát biến động rất nhanh và phức tạp.

Theo Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) từ 13-22/11, đơn vị khảo sát đã tiến hành các đợt khảo sát diễn biến của Cồn cát để ghi nhận hiện trạng ngay sau bão số 5, số 6 và các đợt gió mùa Đông Bắc. Số liệu khảo sát cho thấy, khu vực Cồn cát biến động rất nhanh và phức tạp.

Số liệu khảo sát ngày 21/11 cho thấy, khu vực đảo cát biến động rất nhanh và phức tạp. Diễn biến đến ngày 22/11 (trong thời kỳ gió mùa Đông Bắc) cho thấy, phía Bắc đảo tiếp tục bồi.

Hiện nay, mũi roi cát (cọc số 1 và cọc số 4) phía Bắc đã nối lại với nhau hình thành một ao kín; tiếp tục bồi và có xu hướng tiến dần về bờ biển phía Bắc Cửa Đại (mũi phía Bắc dài thêm 20m).

Phía Đông và Đông Bắc xói từ 30-70m; phía Tây xói từ 5-10m, hình dạng hầu như ít biến đổi.

Phía Nam diễn biến rất phức tạp. Phía Tây Nam và Đông Nam đã xói mất các cọc số 7 và số 9.

Về thông số phần nổi của đảo cát, đến ngày 22/11, đảo có diện tích 11,59ha (giảm hơn 1,5 ha); chu vi 2,54 km; chiều dài điểm xa nhất 1.128m; chiều rộng nơi lớn nhất 143m.

Năm 2017, trước cửa hạ nguồn sông Thu Bồn nổi lên một cồn cát dài chừng 100m khiến dư luận xôn xao.

Sau Tết Nguyên đán 2019, lại có thêm một cồn cát nổi giữa vùng biển Cửa Đại (cách cảng Cửa Đại khoảng 10 phút đi thuyền) kéo dài tới cả cây số với bề rộng khoảng 200m. Nhìn từ trên cao, trông nó như một hòn đảo nhỏ.

Trong chuyến khảo sát giữa năm 2019, Tổng cục Phòng chống thiên tai phát hiện ngoài cồn cát trên, khu vực trong bờ tiếp tục bồi và nổi lên một cồn cát nhỏ. Cồn cát mới nổi giữa biển này cách bờ tầm 230m, chiều dài khoảng 200m.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Đảo cát nổi giữa biển Cửa Đại đang diễn biến phức tạp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum: Động đất có độ lớn 3,7 tại Kon Plông
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông xảy thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều 23-8-2022.

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.