Thứ sáu, 19/04/2024 09:06 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 1/1: Mưa rét bao trùm Bắc Bộ

MTĐT -  Thứ tư, 01/01/2020 05:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch đông nên hôm nay (01/01/2020), ở vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 31/12 bộ phận không khí lạnh tiếp tục tăng cường lệch đông.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch đông nên hôm nay (01/01/2020), ở vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ do kết hợp với đới gió đông trên cao nên có mưa vừa, mưa to. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Mưa ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 02/01/2020.

Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng phía biển phía Tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Khu vực Hà Nội: Có lúc có mưa nhỏ; trời rét.

Dự báo thời tiết ngày 1/1:

Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất : 19-21 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ, riêng khu vực Tây Bắc từ 24-27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, riêng đồng bằng và ven biển có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ, có nơi trên 23 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và có nơi có dông. Gió tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét.  Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ, phía nam có nơi trên 20 độ. Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, phía Nam có nơi 29-31 độ

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 1/1: Mưa rét bao trùm Bắc Bộ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?
Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.