Thứ bảy, 20/04/2024 16:50 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 18/12: Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ trở rét

MTĐT -  Thứ tư, 18/12/2019 05:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết ngày 18/12, đêm nay không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc, trời trở rét.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Vào khoảng đêm nay (18/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ, ngày 19/12 sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 18/12 và ngày 19/12 ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ; từ chiều ngày 19/12 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào. Ở Bắc Bộ ngày 19/12 trời trở lạnh, từ đêm 19/12 trời rét; các tỉnh Bắc Trung Bộ từ đêm 19/12 trời trở lạnh.

Từ đêm 18/12, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều ngày 19/12, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động; ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7 giật cấp 8, biển động mạnh.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 19/12 có mưa, mưa nhỏ, trời trở lạnh; từ đêm 19/12 trời rét.

Dự báo thời tiết ngày 18/12:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ

Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, riêng khu Tây Bắc 12-15 độ, có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Có mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng vùng đồng bằng và ven biển đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ

Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ

Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ

Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 18/12: Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ trở rét. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ