Thứ sáu, 19/04/2024 01:24 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 18/7: Xuất hiện thêm áp thấp nhiệt đới mới

MTĐT -  Thứ năm, 18/07/2019 06:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết ngày 18/7 theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện trên biển đang có cơn bão Danas và áp thấp nhiệt đới mới hình thành.

Sáng 18/7, bão Danas trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines) với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10 và tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc.

Còn áp thấp nhiệt đới đang ở trên vùng biển Đông Bắc Biển Đông, cách đảo Luzon gần 200km về phía Tây với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Vùng biển Đông Bắc Biển Đông có mưa, gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 11, biển động mạnh.

Khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh; gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão ở Đông Bắc Biển Đông cấp 3.

Còn nắng nóng ở Bắc và Trung Bộ, ngày hôm qua (17/7), các tỉnh Sơn La, Hòa Bình và trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.    

Ngày hôm nay (18/7), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ.  

Khu vực Hà Nội: Ngày hôm nay (18/7), trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ.

Nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài trong 2-3 ngày tới; nắng nóng ở các tỉnh miền Trung có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Dự báo thời tiết ngày 18/7:

Phía Tây Bắc Bộ Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 – 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36oC.

Phía Đông Bắc Bộ Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 – 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 34 – 37oC.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 53 – 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng; riêng phía Nam tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 52 – 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, phía Nam 32-35oC.

Tây Nguyên Nhiều mây, đêm nay và chiều mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 – 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31oC.

Nam Bộ Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 – 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33oC.

Hà Nội Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57 – 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 – 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ 35 – 37oC.

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 18/7: Xuất hiện thêm áp thấp nhiệt đới mới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.