Thứ sáu, 29/03/2024 04:56 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 23/4: Bắc bộ nắng nóng tiếp tục kéo dài

MTĐT -  Thứ ba, 23/04/2019 07:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết hôm nay 23.4.2019, nắng nóng diện rộng ở các tỉnh Tây Bắc Bắc bộ, Trung bộ và Nam bộ có khả năng kéo dài đến ngày 27 - 28.4.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia,, đợt nắng nóng diện rộng ở cả Tây Bắc Bộ, Trung Bộ có thể kéo dài đến Chủ nhật này. Trong hai ngày đầu của kì nghỉ Lễ, người dân vẫn phải sống chung với nắng nóng. Cường độ nắng nóng không cao bằng những ngày đầu của đợt nóng.

Như hôm nay, nền nhiệt chung ở cả Tây Bắc Bộ và Trung Bộ là 35 - 37 độ; một số nơi thuộc Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình và vùng núi Thanh Hóa - Phú Yên có thể trên 38 độ, số điểm trên 40 độ xuất hiện rất ít, tập trung ở vùng núi Trung Bộ. Nắng nóng giảm cường độ nhưng lại kéo dài nhiều ngày, các bạn vẫn phải lưu ý giữ sức khỏe.

Dự báo: Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ngày hôm nay (23/4), nắng nóng tiếp tục xảy ra ở phía Tây Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ, riêng khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trên 38 độ.

Nam Bộ nắng nóng gay gắt nền nhiệt lên đến 40 độ. Thời gian nắng nóng kéo dài suốt nhiều ngày qua vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Hôm nay, duy nhất Bà Rịa - Vũng Tàu nằm ngoài vùng nắng nóng. 18 tỉnh thành còn lại gồm Tp. Hồ Chí Minh nhiệt độ cao 35 - 37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian nóng nhất sẽ từ 11 - 16h.

Cảnh báo mưa dông diện rộng: Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên mực 5000m nên từ chiều tối nay các tỉnh ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa dông diện rộng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 22/4:

Khu vực Hà Nội :

Chiều tối có mưa rào và rải rác có dông; ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ:

Trời nắng nóng, khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng gay gắt, nền nhiệt trong khoảng 34-37 độ, có nơi trên 38 độ. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ:

Ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ

Các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng, vùng núi phía Bắc có nơi có nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, vùng núi có nơi trên 38 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Đêm và sáng sớm nhiệt độ ở mức 25-28 độ, trưa chiều nhiệt độ 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 37 độ.

Tây Nguyên:

Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi cao hơn.

Nam Bộ :

tiếp tục trải qua những ngày nắng nóng với mức nhiệt 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 23/4: Bắc bộ nắng nóng tiếp tục kéo dài. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.