Thứ năm, 25/04/2024 21:55 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 23/6: Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều tối có mưa

MTĐT -  Chủ nhật, 23/06/2019 06:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết ngày 23/6 Bắc Bộ ngày nắng nóng gay gắt với nền nhiệt phổ biến từ 36-39oC. Chiều tối nay Bắc Bộ sẽ đón mưa giải nhiệt.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày hôm qua (22/6), các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng từ 36-39 độ, có nơi trên 40 độ; riêng các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Đồng Bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 41 độ.

Ngày hôm nay (23/6), do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây bị nén bởi áp cao lục địa ở phía Bắc dịch dần xuống phía Nam với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng Phơn mạnh nên các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-38 độ, có nơi trên 39 độ; riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-41 độ, có nơi trên 41 độ.

Khu vực Hà Nội: Ngày hôm nay (23/6), trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện nay (23/6), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-25 độ Vĩ Bắc đang bị nén và đẩy dịch xuống phía Nam.

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m nên từ chiều và đêm nay (23/6) đến ngày 25/6, ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông; riêng các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (lượng mưa phổ biến 40-100mm/24 giờ, có nơi trên 120mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Từ đêm nay (23/6), có mưa rào và dông.

Từ đêm nay Hà Nội sẽ có mưa rào và dông. Ảnh: Internet.

Dự báo thời tiết ngày 23/6:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; riêng Sơn La và Hòa Bình ngày có mây, trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ; riêng Sơn La và Hòa Bình 35-38 độ, có nơi trên 38oC

Phía Đông Bắc Bộ

Ngày có mây, trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; riêng vùng núi và trung du nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 45 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30oC

Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ; riêng vùng núi 32-35 oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 35 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 28 - 31oC

Nhiệt độ cao nhất từ 38 - 41 độ, có nơi trên 41oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 52 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29oC

Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, phía Bắc 36-39oC

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 52 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC

Hà Nội

Ngày có mây, trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt; đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 90%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 30oC

Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi trên 38oC

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 23/6: Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều tối có mưa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.