Thứ sáu, 29/03/2024 06:05 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 25/3: Miền Bắc có sương mù, miền Nam nắng gay gắt

MTĐT -  Chủ nhật, 25/03/2018 06:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng sớm, thời tiết miền Bắc âm u do có sương mù, có mưa vài nơi trong ngày trời giảm mây và có nắng, nắng nóng tại Nam Bộ sẽ tiếp tục gia tăng trong hôm nay.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, khu vực miền Đông Nam Bộ, trong đó có TP.HCM hôm nay (25/3) tiếp tục có nắng mạnh với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C. Trong khi đó, Bắc Bộ vẫn còn sương mù vào sáng sớm.

Do ảnh hưởng của khối áp cao cận nhiệt đới nên nhiều tỉnh ở khu vực Nam Bộ trong hôm nay (25/3) có nắng mạnh. Nhất là khu vực miền Đông, trong đó có TP.HCM, nhiệt độ cao nhất còn lên tới mốc từ 35-37 độ C, trời khô nóng, độ ẩm trong không khí giảm xuống còn khoảng 40%.

Trong khi đó, phía Đông Bắc Bộ vào sáng nay vẫn còn hiện tượng sương mù xuất hiện, làm tầm nhìn giảm thấp. Đến trưa và chiều, Bắc Bộ sẽ chuyển nắng, nhiệt độ nhích nhẹ đạt mốc từ 24-27 độ C.

Miền Nam nắng nóng gay gắt

Thời tiết ở các tỉnh miền Trung cũng duy trì trạng thái tốt. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế vào sáng sớm còn nhiều mây và có sương mù nhưng sẽ chuyển nắng vào khoảng thời gian trưa chiều. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nắng nhiều hơn, trời ít mưa và nền nhiệt ở đây cũng cao hơn so với các tỉnh thành phía bắc đèo Hải Vân.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu sự chi phối của áp cao cận nhiệt đới trên cao nên thời tiết ổn định, ban ngày có nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi còn có nắng nóng, mưa dông chỉ xuất hiện vài nơi vào khoảng thời gian chiều tối và đêm.

Dự báo sang 2 ngày đầu tuần, nắng nóng tại Nam Bộ sẽ tiếp tục gia tăng, có điểm đạt 37 độ kèm theo độ ẩm không khí rất thấp, chỉ còn 40-60 độ, làm tăng cảm giác nóng rát. Sau đó từ giữa tuần tới, thời tiết tại Nam Bộ sẽ dịu dần, nhiệt độ tại TP.HCM giảm còn 34 độ, sau đó sẽ tiếp tục giảm xuống 32-33 độ trong những ngày kế tiếp.

Từ đầu năm đến nay, đợt nóng đỉnh điểm tại Nam Bộ là vào dịp 8/3 vừa qua, khi đó mức nhiệt cao nhất tại TP.HCM đã lên mức 37 độ.

Dự báo thời tiết - Ngày và đêm 25/03/2018                       

Phía Tây Bắc Bộ

                Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 17 đến 20 độ, vùng núi cao có nơi dưới 15oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 24 đến 27 độ, có nơi trên 28oC

Phía Đông Bắc Bộ

                Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 18 đến 21 độ; vùng núi có nơi dưới 16oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 24 - 27oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

                Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20 - 23oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 26 - 29oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

                Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 đến 31 độ, phía nam có nơi trên 32oC

Tây Nguyên

                Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 90%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 17 - 20oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32oC

Nam Bộ

                Mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 đến 35 độ, có nơi trên 35oC

Hà Nội

                Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : : 19 - 22oC

Nhiệt độ cao nhất từ : : 24 - 27oC

T/H

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 25/3: Miền Bắc có sương mù, miền Nam nắng gay gắt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.