Thứ sáu, 26/04/2024 05:17 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 2/8: Bắc Bộ có mưa, lũ các sông xuống chậm

MTĐT -  Thứ năm, 02/08/2018 06:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết ngày 2/8, miền Bắc tiếp tục có mưa, mực nước trên các sông xuống chậm. Còn tại Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông.

Dự báo thời tiết ngày 2/8: Bắc Bộ mưa to, mực nước trên các sông xuống chậm

Dự báo thời tiết ngày 2/8, miền Bắc tiếp tục có mưa, mực nước trên các sông xuống chậm. Còn tại Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông.

Hôm qua, Bắc Bộ đã có mưa rào và dông trên diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 5-15mm, có nơi cao trên 20mm như Mù Cang Chải (Lào Cai) 24mm, Cao Bằng 21mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 24mm, Nho Quan (Ninh Bình) 25mm.

Do vùng núi tiếp tục mưa vừa, mưa to nên cần chú ý nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Quảng Ninh.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia vào 17h ngày 1/8, mực nước tại sông Bùi tiếp tục xuống chậm, tại Lâm Sơn (Hòa Bình) là 21,12m (trên báo động 1: 0,12m), tại Tốt Động (Chương Mỹ) là 7,22m trên báo động 3 là 0,22m.

Dự báo thời tiết ngày 2/8, trong 6h tới tại tỉnh Hòa Bình sẽ có mưa (lượng mưa 5-15mm). Từ ngày 2-5/8, khu vực Hòa Bình có lúc có mưa rào và dông (lượng mưa không lớn).

Dự báo mực nước tại sông Bùi trong 4 ngày tới; vào khoảng 7h ngày 2/8 sẽ rút còn 7,15m (báo động 3, cao hơn 0,15m) và đến ngày 5/8, mực nước vẫn giữ mức báo động 3 với 6,65m (cao hơn 0,35m).

Ngập úng sẽ vẫn tiếp tục diễn ra trong các ngày tới tại các vùng trũng, thấp thuộc huyện Chương Mỹ ( Hà Nội), đặc biệt là tại xã Nam Phương Tiến, Hoàng Văn Thụ, Tân Tiến.

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông.

Miền Bắc vẫn tiếp tục có mưa. Ảnh: Internet. 

Dự báo thời tiết ngày 2/8:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 66 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ, có nơi trên 32oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa, riêng vùng núi và trung du có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 64 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 56 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc (từ Đà Nẵng đến Phú Yên) có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, phía Bắc 35-37oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ, có nơi trên 32oC

Nam Bộ

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 57 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC

Hà Nội

Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 64 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 2/8: Bắc Bộ có mưa, lũ các sông xuống chậm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.