Thứ sáu, 19/04/2024 08:46 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 31/5: Miền Bắc sẽ mưa to trong mấy ngày tới

MTĐT -  Thứ năm, 31/05/2018 06:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hôm nay, thời tiết oi nóng tiếp tục duy trì ở Bắc Bộ nền phổ biên sẽ là từ 33-34 độ, một số nơi nắng nóng 35-36 độ. Từ chiều tối đến hết ngày 2/6 Bắc Bộ sẽ có mưa.

Tuy nhiên, đến chiều tối đêm nay khi rãnh thấp gây mưa dịch chuyển xuống nước ta sẽ gây mưa, mưa rào và dông cho Bắc Bộ. Thậm chí các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai có nơi mưa rất to; thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng sớm từ nay đến này 2/6. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội từ ngày 31/5 - 2/6: Ngày nắng, chiều tối và tối có khả năng mưa rào và dông kèm gió giật mạnh.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam bắt đầu có dấu hiệu hoạt động, từ chiều nay (31/5) ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 2/6 gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và kéo dài nhiều ngày sau đó.

Dự báo thời tiết ngày 31/5:

Phía Tây Bắc Bộ

Đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; ngày mây thay đổi, trời nắng, riêng Sơn La và Hòa Bình có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58-96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, riêng Sơn La và Hòa Bình có nơi trên 35oC

Phía Đông Bắc Bộ

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58-96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 33-36oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 54-93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 33-36oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, đêm không mưa; ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 33-36oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 53-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34oC

Nam Bộ

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều mai nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35oC

Hà Nội

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 33-36oC

P.V

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 31/5: Miền Bắc sẽ mưa to trong mấy ngày tới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?
Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.