Thứ sáu, 29/03/2024 15:06 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 6/7: Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng mới

MTĐT -  Thứ hai, 06/07/2020 05:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết ngày 6/7, nắng nóng gay gắt gia tăng tại miền Bắc. Dự báo, có nơi trên 39oC, đợt nắng nóng này sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trưa ngày 5/7, nắng nóng đã xảy ra ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ với nền nhiệt độ phổ biến trong khoảng 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Từ hôm nay (6/7), do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở Bắc Bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Từ ngày 8/7, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt gia tăng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 40 độ, có nơi trên 40 độ.

Từ ngày 9/7, nắng nóng sẽ gia tăng ở Bắc Bộ, trung du và đồng bằng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Khu vực Hà Nội: Từ 6 - 8/7 có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ; từ ngày 09/7, nắng nóng và nắng nóng gay gắt gia tăng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Dự báo thời tiết ngày 6/7:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, Nam Sơn La-Hòa Bình 34-37 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; Nam Sơn La - Hòa Bình có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ

Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ.

Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nhiệt độ cao nhất Phía bắc 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía nam 31-34 độ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết ngày 6/7: Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng mới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.