Thứ tư, 24/04/2024 23:33 (GMT+7)

Hà Giang: Mưa to gây lở đất khiến 4 người thương vong

MTĐT -  Thứ ba, 30/07/2019 14:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) cho biết, từ tối 28/7 đến rạng sáng ngày 29/7, trên địa bàn huyện có mưa vừa đến mưa to...

Cụ thể, có 7 ngôi nhà bị đất đá sạt lở vào, trong đó xã Hồ Thầu 2 nhà, xã Bản Luốc 2 nhà, Bản Péo 2 nhà, Nậm Ty 1 nhà.

Vụ sạt lở đất, đá khiến 1 người bị thiệt mạng, 3 người khác bị thương.

Đáng thương nhất là gia đình bà Triệu Mùi Khé, 83 tuổi, tại thôn Tân Phong, xã Hồ Thầu. Bà Khé đã tử vong sau khi nhà bị sập, thi thể bà được lực lượng chức năng tìm thấy ngay sau đó. Ngoài ra, một thành viên khác trong gia đình là chị Triệu Mùi Sếnh (40 tuổi) bị thương. Được biết gia đình chị Sếnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khắn.

Hai người khác bị thương là gia đình chị Phàn Mùi Há, 28 tuổi, cùng con gái là Phàn Mùi Nghính, 11 tuổi tại thôn Ông Thượng, xã Nậm Ty bị thương nặng.

Từ ngày 28/7 đến 7 giờ ngày 29/7/2019, trên khu vực tỉnh Hà Giang đã xuất hiện mưa vừa đến mưa to, phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Mưa lớn tập trung phổ biến tại huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Vị Xuyên.

Sạt lở đất ở Hà Giang khiến 1 người thiệt mạng. Ảnh: Kiến thức.

Trên các sông suối thuộc tỉnh Hà Giang đã xuất hiện 1 đợt lũ nhỏ, biên độ lũ lên từ 1-2m. Sạt lở đất đã xảy ra tại Huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần gây thiệt hại về người và tài sản.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện nay (30/7), rãnh áp thấp có trục tây bắc-đông nam đi qua khu vực Bắc Bộ nối với áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên trong đêm nay (30/7), ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to, riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Sơn La có mưa to đến rất to to (lượng mưa phổ biến 20-50mm/12 giờ, có nơi trên 70mm/12 giờ). Thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng sớm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Hà Giang: Mưa to gây lở đất khiến 4 người thương vong. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum: Động đất có độ lớn 3,7 tại Kon Plông
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông xảy thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều 23-8-2022.

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành
Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.