Thứ năm, 25/04/2024 21:45 (GMT+7)

Hà Nội: Kết thúc nắng nóng, đề phòng ngập úng đô thị

MTĐT -  Thứ sáu, 04/06/2021 14:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Những ngày qua, Hà Nội xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; nhiệt độ đo được ngoài trời có lúc vượt ngưỡng 40 độ.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ đêm 3-6 đến sáng 4-6, thành phố Hà Nội có mưa vừa, có nơi mưa to và dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Lượng mưa tại các quận trung tâm và các huyện phía Tây thành phố là 50-80mm, có nơi lớn hơn; các huyện phía Nam và phía Bắc thành phố 40-70mm. Nhiệt độ tại Hà Nội giảm sâu, mức cao nhất 31-33 độ C và kết thúc đợt nắng nóng gay gắt, đặc biệt gay gắt trên diện rộng.

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến phố thuộc khu vực nội thành Hà Nội với độ sâu 0,2m-0,3m; trong đó, đặc biệt lưu ý khả năng úng ngập trên các tuyến phố: Đội Cấn, Cao Bá Quát, Chu Văn An, Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương (quận Ba Đình); Bát Đàn, Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm); Minh Khai (quận Hai Bà Trưng); Thái Hà, Láng Hạ, Trường Chinh, Tôn Thất Tùng (quận Đống Đa); Hoa Bằng, Trần Bình, Phan Văn Trường (quận Cầu Giấy); Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm); Bùi Xương Trạch, Quan Nhân, Vương Thừa Vũ, Lê Văn Lương, Tố Hữu (quận Thanh Xuân)… Bên cạnh đó, các huyện: Sóc Sơn, Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức cần đề phòng khả năng xảy ra mưa lớn gây sạt lở đất đá ở vùng núi.

Để giảm nguy cơ xảy ra úng ngập, người dân nội thành phối hợp với đơn vị thoát nước loại bỏ vật cản trên các hố ga, miệng thu nước trên các tuyến phố, khu dân cư. Người dân ngoại thành chủ động khơi thông kênh mương, phòng tránh úng ngập diện tích mạ mới gieo và lúa chưa thu hoạch…

Ngoài ra, người dân lưu ý gia cố mái lợp nhà ở, chuồng trại chăn nuôi đề phòng dông, lốc, gió giật mạnh; hạn chế ra ngoài trời khi xảy ra mưa dông đề phòng cây xanh gãy đổ có thể gây thương tích; tránh xa các vật dụng làm bằng kim loại khi ở ngoài trời để giảm nguy cơ bị sét đánh…

PV (T/H)

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Kết thúc nắng nóng, đề phòng ngập úng đô thị. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.