Thứ sáu, 29/03/2024 19:29 (GMT+7)

Hà Nội: Tia UV đạt mức cảnh báo gây nguy hại rất cao

MTĐT -  Chủ nhật, 23/06/2019 14:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hôm nay, Thủ đô Hà Nội nắng nóng gay gắt, chỉ số tia UV ở mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc với ánh nắng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, ngày hôm qua (22/6), nắng nóng đã đạt đỉnh của đợt nắng nóng gay gắt này.

Các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng từ 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Riêng các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Đồng bằng Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 41 độ C.

Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt. 

Hôm nay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây bị nén bởi áp cao lục địa ở phía Bắc với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng Phơn mạnh nên các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-41 độ C, có nơi trên 41 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-19h.

Khu vực Hà Nội hôm nay  trời nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-19h.

Chỉ số tia UV tại Hà Nội đạt tới ngưỡng nguy rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Ảnh: VTC News. 

Bên cạnh đó, nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới.

Nắng nóng sẽ còn duy trì ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ đến hết tháng 6. Bước sang tháng 7, dự báo, nắng nóng vẫn duy trì nhưng không gay gắt như hiện tại.

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kéo dài trong những ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ.

Ngoài ra, nắng nóng có tác động và gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Hôm nay, chỉ số tia UV ở TP Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 8-10 ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Các bác sĩ cảnh báo tia cực tím từ mức 3 trở lên đã có thể gây ung thư da và các bệnh về mắt. Tia UV thường hoạt động mạnh nhất vào trong khoảng 10h-16h. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên hạn chế ra ngoài trời trong thời gian trên.

Nếu buộc phải ra ngoài, người dân nên dùng các biện pháp bảo vệ như thoa kem chống nắng, đeo kính râm, mặc quần áo dài, đội mũ rộng vành. Trẻ em khi phải ra ngoài cần được che chắn, bảo hộ, thoa kem chống nắng như người lớn.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Tia UV đạt mức cảnh báo gây nguy hại rất cao. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới