Thứ sáu, 29/03/2024 01:21 (GMT+7)

Hạn hán tiếp tục diễn biến phức tạp ở Tây Nguyên và Trung Bộ

MTĐT -  Thứ năm, 21/05/2020 08:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 11-20/5, tình trạng hạn hán, thiếu nước đã xảy ra tại các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông.

Về khí tượng, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày 21-24/5 phổ biến ít mưa, riêng trong ngày 23-24/5 chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 25-27/5, có mưa rào và dông rải rác, phía Bắc cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 28/5 - 31/5, mưa giảm, chỉ có khả năng xuất hiện cục bộ vài nơi vào chiều tối.

Các tỉnh Nam Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên phổ biến ít mưa, riêng ngày 20, 23 và 26-29/5, khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác về chiều tối. So với trung bình nhiều năm, tổng lượng mưa các tỉnh Trung Bộ phổ biến thấp hơn từ 30-50%; khu vực Tây Nguyên phổ biến thấp hơn 10-30%.

Về thủy văn, từ ngày 21-31/5, mực nước thượng nguồn các sông ở Bắc Trung Bộ có dao động với biên độ 0,5-1,5m, hạ lưu và các sông khác ở Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm và theo xu thế xuống dần. Một số sông có khả năng xuất hiện mực nước thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc cùng kỳ. Tổng lượng dòng chảy trên các sông phổ biến ở mức thấp hơn cùng kỳ trung bình nhiều năm từ 15-70%, một số sông thấp hơn trên 80%.

Từ tháng 6 đến tháng 8, tổng lượng mưa tại khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên tiếp tục thiếu hụt nhiều so với trung bình nhiều năm.

Lượng dòng chảy trên các sông phổ biến thiếu hụt từ 35-65% so với trung bình nhiều năm, có sông thiếu hụt trên 70%; trên một số sông có khả năng xuất hiện mực nước thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc.

Dung tích các hồ chứa tiếp tục suy giảm, đặc biệt là các hồ chứa thủy lợi ở khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận chỉ đạt từ 10-30%. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán tại các tỉnh ở cấp 1-2, riêng tại các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận ở cấp 2-3.

Từ đầu mùa khô đến nay (từ tháng 11/2019 đến tháng 5/2020), tổng lượng mưa ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên thiếu hụt nhiều so với trung bình nhiều năm. Lượng dòng chảy trên phần lớn các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 15-60%; đặc biệt trên các sông ở một số tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận và Đắk Lắk thấp hơn 50-60%.         

dung tích hiện tại của các hồ chứa thủy điện phổ biến đạt từ 45-85% dung tích hồ chứa. Một số hồ có dung tích hồ chứa đạt dưới 45% như Hủa Na, Cửa Đạt (Thanh Hóa), Bình Điền (Thừa Thiên-Huế), Núi Một, Trà Xom (Bình Định), KaNak, Ayun Hạ (Gia Lai), Buôn Tua Srah (Đắk Lắk).

Đáng chú ý, 31 hồ chứa đang ở mực nước rất thấp, hầu hết các hồ lớn đều có mực nước dưới 34% của dung tích hồ như: hồ Đá Đen tại huyện Vạn Ninh chỉ còn 2% dung tích; hồ Suối Trầu, hồ Cam Ranh chỉ còn dưới 15% dung tích; Suối Dầu tại huyện Cam Lâm hiện chỉ còn 20 dung tích… Tại Ninh Thuận, toàn tỉnh có 21 hồ chứa nhưng chỉ còn khoảng 13,4% tổng dung tích thiết kế. Hiện còn 11/21 hồ chứa nước sấp sỉ và dưới mức nước chết trong đó có hồ Phước Trung, Phước Nhơn, Tân Giang…

Theo ông Đặng Kim Cương - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Ninh Thuận, hiện Hiện nay toàn tỉnh đang ở 3 về tình trạng rủi ro thiện tai do hạn hán. Đặc biệt hai huyện Thuận Nam và Thuận Bắc ở cấp độ 4, cấp độ cao nhất về mức độ rủi ro thiên tai. Tình trạng hạn hán vẫn tiếp tục kéo dài, một số khu vực có khả năng thiếu nước sinh hoạt cần phải chở nước phục vụ cho khoảng 4.012 hộ/15.510 khẩu.

Còn tại Bình Thuận, toàn hệ thống chỉ còn khoảng 27,4 triệu m3 nước, chưa tới 11% dung tích thiết kế; chỉ bằng 1/3 so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, và chỉ bằng 31% so với thời điểm xảy ra hạn hán năm 2016.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Hạn hán tiếp tục diễn biến phức tạp ở Tây Nguyên và Trung Bộ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.