Thứ bảy, 20/04/2024 20:08 (GMT+7)

'HN quốc tế về kinh tế đại dương bền vững và thích ứng với BĐKH'

MTĐT -  Thứ sáu, 13/09/2019 14:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã có buổi làm việc với Đại diện thường trú của UNDP và bà Grete Løchen, Đại sứ Na Uy tại VN về việc tổ chức “HN quốc tế về kinh tế đại dương bền vững và thích ứng với BĐKH".

Sáng 13/9, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã có buổi làm việc với bà Caitlin Wiesen, Đại diện thường trú của UNDP và bà Grete Løchen, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam trao đổi về việc tổ chức “Hội nghị quốc tế về kinh tế đại dương bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Đây là buổi họp bàn được tiếp nối từ cuộc họp hôm 5/7/2019 giữa Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng bà Caitlin Wiesen, Đại diện thường trú của UNDP và bà Grete Løchen, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà trao đổi với với bà Caitlin Wiesen, Đại diện thường trú của UNDP.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng bà Caitlin Wiesen, Đại diện thường trú của UNDP và bà Grete Løchen, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam đã thống nhất được một số nội dung chương trình để tổ chức “Hội nghị quốc tế về kinh tế đại dương bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu”. Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, sau buổi làm việc ngày hôm nay Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ có văn bản xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ sau đó các bên sẽ cùng triển khai thực hiện chương trình.

Bà Grete Løchen, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam.

“Hội nghị quốc tế về kinh tế đại dương bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu” (Tên tiếng Anh là “International Conference on Sustainable Ocean Economy and Climate Change Adaptation”). Đây là Hội nghị cấp Bộ trưởng sẽ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng một số nhà Lãnh đạo đồng cấp. Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất mời Lãnh đạo Chính phủ tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của các Bộ trưởng Môi trường (hoặc đại diện có thẩm quyền thay mặt Bộ trưởng) của 68 quốc gia (trong đó có 49 quốc gia trong nhóm các nước dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu và các quốc đảo nhỏ đang phát triển; 09 quốc gia ASEAN; và 10 quốc gia phát triển); 20 tổ chức quốc tế; 10 Cơ quan Liên Hợp Quốc tại Việt Nam; khoảng 50 tổ chức phi chính phủ về môi trường; đại diện Lãnh đạo của các bộ, ngành, địa phương liên quan; đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước có quan tâm.

Bà Caitlin Wiesen, Đại diện thường trú của UNDP.

Việc đăng cai tổ chức Hội nghị có ý nghĩa quan trọng nhằm khẳng định vị thế của Việt Nam với vai trò là thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC) nhiệm kỳ 2020-2021 và Chủ tịch ASEAN năm 2020; thể hiện tiếng nói, trách nhiệm của Việt Nam trong các vấn đề đang được quan tâm trên toàn cầu là phát triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ môi trường đại dương và ứng phó với biến đổi khí hậu; là hành động cụ thể triển khai đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế theo Chỉ thị số 25-CT/TW về Đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; Nghị quyết số 24-NQ/TW về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Kết quả từ Hội nghị sẽ được đưa vào các cuộc thảo luận, chương trình nghị sự của ASEAN và UNSC trong năm 2020 và 2021. Dự kiến, Hội nghị sẽ thông qua một Tuyên bố chung và Sáng kiến của Việt Nam về hình thành khuôn khổ hợp tác toàn cầu thúc đẩy giải quyết vấn đề rác thải nhựa đại dương.

Cũng trong buổi làm việc với hai lãnh đạo của UNDP và Đại sứ quán Na Uy, Bộ trưởng Trần Hồng Hà bày tỏ sự cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của UNDP và của Na uy trong thời gian qua đối với những chương trình về Biến đổi khí hậu; phát triển tài nguyên Biển; Bảo vệ môi trường… Bộ trưởng mong muốn, trong thời gian tới UNDP và ĐSQ Na Uy sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Bộ Tài nguyên và Môi trường nói riêng và Việt Nam nói chung để phát triển và hoàn thành được những mục tiêu phát triển bền vững đã đặt ra.

Theo Báo TN-MT

Bạn đang đọc bài viết 'HN quốc tế về kinh tế đại dương bền vững và thích ứng với BĐKH'. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất