Thứ tư, 24/04/2024 08:10 (GMT+7)

Lại xảy ra động đất ở Cao Bằng, nhiều khu vực bị rung lắc

MTĐT -  Thứ năm, 28/11/2019 09:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khoảng 6h50 phút sáng nay (28/11), người dân nhiều khu vực tại Cao Bằng lại cảm nhận được sự rung lắc do động đất gây ra. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần Cao Bằng đã xảy ra tới 5 trận động đất.

Theo đó, trận động đất kéo dài vài giây khiến nhà cửa rung chuyển, nhiều người dân hoảng hốt chạy ra khỏi nhà. Hiện chưa có thông kê về thiệt hại do trận động đất này gây ra.

Trao đổi với báo Người lao động, đại diện Viện Vật lý địa cầu xác nhận vừa xảy ra trận động đất tại khu vực tỉnh Cao Bằng. Trận động đất xảy ra lúc 23 giờ 49 phút 50 giây ngày 27-11-2019 (giờ GMT), tức 6 giờ 49 phút 50 giây ngày 28/1/2919 (giờ Hà Nội), tại tọa độ: 22.844N-106.581E, độ lớn 4.7 (Richter), độ sâu khoảng 10 km.

Không chỉ tại Cao Bằng, nhiều người dân tại huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn cũng cảm nhận được hiện tượng rung lắc.

Trước đó, trong 2 ngày 25 và 26/11, tại khu vực huyện Trùng Khánh (tỉnh Cao Bằng) đã xảy ra liên tiếp 4 trận động đất. Nhiều địa phương quanh khu vực này đều cảm nhận rõ rung chấn do trận động đất mạnh 5.4 độ Richter ngày 25/11.

Trao đổi với VOV về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Xuân Anh (Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu): Việt Nam nằm trong khu vực có hoạt động động đất yếu và trung bình. Hiện Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần đang theo dõi chặt chẽ, nếu có bất thường sẽ thông báo tới người dân; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương cũng chủ động rà soát, đánh giá mức độ ảnh hưởng của động đất đến các công trình xây dựng, nhất là các hồ chứa, nhà cao tầng, các khu vực có nguy cơ bị sạt lở để có phương án đảm bảo an toàn.

Trước đó, phó giáo sư tiến sĩ Cao Đình Triều, Viện trưởng Viện Địa Vật lý ứng dụng cũng khẳng định những động đất xảy ra tại Cao Bằng những ngày qua là hoàn toàn phù hợp với quy luật tự nhiên.

Theo ông đây là đới đứt gãy hoạt động mạnh với động đất mạnh nhất được dự báo có thể lên tới 6 độ. Đới đứt gãy này trải dài từ Cao Bằng qua Lạng Sơn đến Quảng Ninh. Hoạt động mạnh nhất ở phía đầu đứt gãy là khu vực Cao Bằng-Lạng Sơn, khu vực cuối đứt gãy là Lạng Sơn-Quảng Ninh hoạt động yếu hơn.

N.H (t/h)

Bạn đang đọc bài viết Lại xảy ra động đất ở Cao Bằng, nhiều khu vực bị rung lắc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum: Động đất có độ lớn 3,7 tại Kon Plông
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông xảy thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều 23-8-2022.

Tin mới