Thứ tư, 24/04/2024 17:30 (GMT+7)

Mưa đá gây thiệt hại tại nhiều tỉnh vùng núi

MTĐT -  Thứ tư, 25/03/2020 14:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Những ngày qua, mưa đá liên tục xảy ra tại các tỉnh vùng núi phía Bắc như Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu… Những trận mưa đá bất ngờ gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu.

Vào ngày 24, rạng sáng 25/3, trên địa bàn các huyện Tân Uyên, Phong Thổ, Than Uyên của tỉnh Lai Châu đã xảy ra mưa đá kèm giông lốc, khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng nhiều vật dụng gia đình, chuồng trại chăn nuôi và hoa màu của người dân.

Tại huyện Tân Uyên (Lai Châu), mưa đá kèm theo gió lốc xảy ra vào khoảng 9h ngày 24/3 tại các xã: Phúc Khoa, Thân Thuộc, Tà Mít, Mường Khoa, Trung Đồng.

Trận mưa kéo dài 15 phút, đường kính viên đá khoảng 4 cm đã làm hơn 1.000 hộ bị hư hỏng mái nhà, vật dụng gia đình và gần 50 ha hoa màu bị thiệt hại. Sợ bộ thống kê thiệt hại ban đầu do mưa đá của huyện Tân Uyên là gần 9 tỷ đồng.

Còn tại, xã Lả Nhì Thàng của huyện Phong Thổ (Lai Châu), vào 1h sáng ngày 25/3, mưa đá diễn ra khoảng 3 tiếng kèm giông lốc, làm 11 hộ bị tốc mái và hư hỏng mái; nhiều diện tích chè và ngô bị ảnh hưởng.

Vào khoảng 5h sáng 25/3, tại thị trấn Than Uyên và xã Mường Cang, huyện Than Uyên (Lai Châu), mưa đá xuất hiện và kéo dài khoảng 20 phút.

Tại Lào Cai, trong tối 24/3, mưa đá đồng loạt xảy ra tại nhiều địa phương của các huyện Bát Xát, Văn Bàn, Bảo Yên và thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, đường kính trung bình của hạt đá từ 1,5-2cm; có những hạt lớn tới 3cm.

Mưa đá trút xuống dữ dội, hạt đá rơi dày đặc, kèm theo gió lốc mạnh ở nhiều địa phương trong tỉnh đã gây thiệt hại về nhà ở, tài sản, cây trồng và hoa màu.

Trong cơn dông có sét, làm chết một người (anh Giàng A Gà, sinh năm 1995 ở thôn Móng Sến 1, xã Trung Chải, huyện Sa Pa). Theo thông tin ban đầu, anh Giàng A Gà bị sét đánh khi đang ở trên nương.

Theo Đài Khí tượng và Thủy văn tỉnh Lào Cai, lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 24/3 đến 7 giờ ngày 25/3 phổ biến từ 15-25mm, một số nơi có mưa vừa như xã Võ Lao (Văn Bàn) 26,2mm; xã Kim Sơn (Bảo Yên) 27,2mm; xã Gia Phú (Bảo Thắng) 29,9mm; xã Cam Đường (thành phố Lào Cai) 28mm; xã Gia phú (Bảo Thắng) 29,9mm; xã Thanh Kim (Sa Pa) nhiều hơn 34mm, xã Nậm Khánh (Bắc Hà) 39,4mm; xã Nghĩa Đô (Bảo Yên) 44,4mm; xã Long Phúc (Bảo Yên) có mưa to với lượng 57mm.

Cầu treo Việt Tiến (huyện Bảo Yên) bị gió lốc quật đổ.

Mưa đá đồng loạt xảy ra tại nhiều địa phương của các huyện Bát Xát, Văn Bàn, Bảo Yên và thị xã Sa Pa. Huyện Bảo Yên bị ảnh hưởng nặng nhất với mưa đá dày đặc, dữ dội, trút xuống thị trấn Phố Ràng, xã Việt Tiến, Lương Sơn, Long Phúc..., kèm theo gió giật cấp 7-8, có nơi mạnh cấp 10-11.

Theo số liệu thống kê nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai các huyện, tại xã Tân An (huyện Văn Bàn) mưa đá làm hư hỏng 35ha cây ăn quả hồng không hạt và 10ha cây ăn quả khác, 7ha ngô; gió mạnh làm gãy đổ biển panô công bố quy hoạch xã Tân An và nhiều biển quảng cáo khác.

Lốc xoáy dữ dội làm tốc mái, gây hư hỏng nhiều nhà dân, làm gẫy cành, quật đổ rất nhiều cây xanh, giật sập cầu treo tại thôn Bến Cóc, xã Việt Tiến (huyện Bảo Yên).

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Mưa đá gây thiệt hại tại nhiều tỉnh vùng núi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum: Động đất có độ lớn 3,7 tại Kon Plông
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông xảy thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều 23-8-2022.

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.