Thứ sáu, 19/04/2024 14:45 (GMT+7)

Mưa lũ càn quét, Nam Trung Bộ oằn mình chống lũ

MTĐT -  Thứ hai, 10/12/2018 17:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đợt mưa lớn lịch sử kéo đã gây ra tình trạng ngập lụt cục bộ, đường sá bị cô lập và gây thiệt hại lớn cho các tỉnh Nam Trung Bộ.

Dẫn báo cáo nhanh của các tỉnh Quảng trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định, báo Kinh tế đô thị đưa tin, mưa lũ đã khiến 3 người bị thương vong. Trong đó tỉnh Quảng Trị có 2 người chết là bà Lữ Thị Tú Anh (1959) và bà Nguyễn Lữ Vân Anh (1983, khu phố 2, phường Đông Lễ, TP Đông Hà).

Mưa lụt cũng khiến Quảng Trị có 117 ha hoa màu bị thiệt nặng đến rất nặng, 17 ha bị ngập; 7 ha hồ tiêu bị ngập; 26,5ha cây trồng hàng năm bị thiệt hại; 5.710 con gia cầm bị cuốn trôi; 17.250m kênh mương thủy lợi hư hỏng; 164,77ha diện tích hồ cá nước ngọt bị vỡ, tràn, thiệt hại 120 tấn cá và 16.000 cá trê, cá mè, cá trắm bị trôi; hồ tôm bị xói lỡ 1.500m3…

Đà Nẵng: 1.300 nhà dân bị ngập

Tại TP Đà Nẵng, mưa lớn đã khiến gần 1.300 nhà dân bị ngập. Theo đánh giá, đây là trận ngập lịch sử của thành phố biển Đà Nẵng trong khoảng 40 năm qua.

Từ khoảng 2h sáng 9/12, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Đà Nẵng bị ngập cục bộ, có nơi ngập rất sâu khiến giao thông tê liệt, thiệt hại lớn về hoạt động kinh doanh buôn bán, đặc biệt hàng trăm xe ô tô bị ngâm trong nước.

Về nông nghiệp, Đà Nẵng có thiệt hại 60,2 ha rau màu. Ngoài ra, thành phố thiệt hại 5.000 chậu cây cảnh; 1 ha hoa cúc, vạn thọ bị hư hại. Mưa lớn cũng làm Trạm bơm Túy Loan bị sạt lở mái, bể hút trạm sạt lở 30m và 22m đường đất.

Mưa to kéo dài khiến các hầm chung cư tại TP. Đà Nẵng ngập sâu trong nước. Ảnh: TNO.

Về giao thông, sạt lở cầu trên đường Nguyễn Xí, cầu trên đường Lý Thái Tông, cầu trên đường Km4+420 đường Thăng long; sạt lở vệt cây xanh (11.6m3) trên vỉa hè đường Bạch Đằng, Sàn cảnh quan bờ Đông cầu Rồng (21.5m3); sạt lở vỉa hè tại Km21+200 phải tuyến Quốc lộ 14B.

Quảng Ngãi: Nhiều địa phương bị cô lập

Tại Quảng Ngãi, tính đến thời điểm sáng 10/12, tỉnh Quảng Ngãi có hơn 60 nhà dân ở các xã Hành Dũng, Hành Nhân, Hành Đức (huyện Nghĩa Hành) bị ngập. Tại huyện miền núi Minh Long có 3 nhà bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất đã được di dời đến nơi an toàn.

Về giao thông, các tuyến đường giao thông bị sạt lở gồm: tuyến đường 628 (Thanh An - Long Môn), tuyến Long Mai - Long Hiệp - Thanh An, gây ách tắc giao thông cục bộ (huyện Minh Long); đường thị trấn Ba Tơ đi Ba Trang có 2 điểm sạt lở; đường Ba Bích đi Ba Nam có 9 điểm sạt lở; đường Ba Dinh - Ba Giang bị sạt lở tại K5+950. Khối lượng sạt lở ước tính 100m3 (huyện Ba Tơ); sạt lở mái taluy đường giao thông kết hợp đê sông đoạn thôn Thủy Triều, xã Phổ Văn (huyện Đức Phổ).

Nhiều địa phương của tỉnh Quảng Ngãi bị ngập sâu. Ảnh: Zing. 

Mưa to khiến một số địa bàn vùng cao bị cô lập, hàng trăm hộ dân sống ven sông bị đe dọa, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắ, cô lập hoàn toàn.

Vào sáng nay (ngày 12/10), trước tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp, nước các sông đang lên nhanh, Sở GD&ĐT Quảng Ngãi đã cho toàn bộ học sinh nghỉ học. Đặc biệt, là đối với các trường học ở vùng sâu, vùng xa, vùng ngập nước sâu, chảy xiết, vùng bị chia cắt, sạt lở do mưa lũ, phụ huynh chủ động không nên đưa con em tới trường trong những ngày đang diễn ra mưa lũ.

Quảng Nam: Nhiều tuyến đường chìm sâu trong biển nước

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tiếp tục có mưa to đến rất to. Dự báo ngày 10/12 tiếp tục có mưa to đến rất to xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Theo thông tin trên VietnamNet, 11h trưa nay, nhiều nhà dân ở TP Tam Kỳ (Quảng Nam) bị ngập sâu trong nước từ 0,8-1,2m. Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Tam Kỳ cũng bị ngập sâu...

Cụ thể, đường Phan Châu Trinh bị ngập nước sâu 1,2m, các tuyến đường Lam Sơn, Nguyễn Du, Trần Hưng Đạo, Trần Cao Vân… mực nước ngập sâu trên gần 1m.

Tại các tuyến đường này, nhiều xe ô tô, xe máy bị chết máy nằm ngổn ngang giữa đường ngập nước sâu. Một số người dân đã dùng ghe, bè tự chế để di chuyển.

Bình Định: Lở núi, đường sắt bị ách tắc

Tại tỉnh Bình Định, thông tin sơ bộ có 2.052 nhà ở tại huyện Hoài Ân, huyện An Lão, thị xã An Nhơn bị ngập nước, mức ngập trung bình 0,5m. Nhiều đoạn thuộc tỉnh lộ ĐT629 bị nước lũ chia cắt hoàn toàn. 4.500m đường giao thông liên xã mưa lũ gây xói lở .8.272m kênh mương bị bồi lấp

Ngành nông nghiệp của tỉnh Bình Định cũng bị thiêt hại nặng với 129,17 héc ta lúa bị ngập; 124,3 héc ta hoa màu bị hư hại, gần 2.000 con gia súc gia cầm bị nước cuốn trôi.

Lúc 11h trưa nay (10/12), đường sắt Bắc - Nam qua xã Hoài Đức, huyện Bồng Sơn, tỉnh Bình Định bị ngập lụt, sạt lở mái ta luy dương đã được khắc phục và thông tuyến trở lại. Trong khi đó, tại khu vực đèo Hải Vân, giao thông đường sắt bị ách tắc do lở núi, lấp đường.

Trao đổi với VOV, ông Đỗ Trường Tri, Trưởng Phân ban Cơ sở hạ tầng Đường sắt khu vực miền Trung cho biết, tuyến đường sắt đoạn qua huyện Hoài Nhơn đã thông trở lại. Tuy nhiên, hiện nay trời tiếp tục mưa to, ngành đường sắt tiếp tục bố trí lực lượng tại khu gian Bồng Sơn - Vạn Phú đề phòng nước ngập trở lại, sẵn sàng khắc phục khi xảy ra sự cố.

Trong khi đó, cơn mưa lớn vào trưa nay làm một khối lượng đất đá trên núi cao đổ xuống lấp tuyến đường sắt qua khu vực đèo Hải Vân tại phía Nam cửa hầm số 13 khiến đường sắt qua đèo Hải Vân bị ách tắc. Ông Đỗ Trường Tri cho biết thêm, đơn vị phải tạm dừng các chuyến tàu qua đèo Hải Vân để tập trung khắc phục.

Ảnh: VOV. 

Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ cảnh báo trong những ngày tới, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm. Riêng từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi ngày có mưa to đến rất to với lượng mưa 50-100mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đồng thời, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập úng cục bộ vùng trũng thấp và đô thị các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên đặc biệt là tại các quận Cẩm Lệ, Hải Châu, H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng); huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Núi Thành (Quảng Nam); huyện Trà Bồng, Sơn Hà, Ba Tơ, Minh Long (Quảng Ngãi); huyện An Lão, Hoài Nhơn, Hoài Ân (Bình Định); Đồng Xuân, Sông Cầu, Tuy An (Phú Yên).

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Mưa lũ càn quét, Nam Trung Bộ oằn mình chống lũ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.
Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?