Thứ tư, 24/04/2024 20:32 (GMT+7)

Mưa lũ chia cắt nhiều nơi: 6 người chết, mất tích

MTĐT -  Thứ bảy, 18/08/2018 06:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) cho biết, tính đến chiều 17/8, ít nhất 6 người chết, mất tích, nhiều tuyến đường bị sạt lở, chia cắt do mưa lũ.

Lũ cuốn làm 2 người tử vong tại Thanh Hóa và Nghệ An. Tại huyện Mường Lát (Thanh Hóa), đất đá sạt lở, chia cắt trục đường 15C, sạt lở 36 điểm dọc các tuyến đường liên xã, liên huyện. Mưa lũ cũng cuốn trôi 2 ngôi nhà ở bản Na Hào, xã Mường Chanh, 20 con trâu, bò, làm ngập 6.000 m2 ao cá và 100ha hoa màu.

Tại Nghệ An, khu vực dốc Chó, xã Lạng Khê, huyện Con Cuông (Quốc lộ 7), sạt lở ta luy dương dài 20m làm ách tắc giao thông cục bộ. Ở thị trấn Kỳ Sơn, phải di dời 16 hộ (72 nhân khẩu).

Công an cứu trợ ở thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Mưa lũ lớn cũng cuốn trôi 2 người tại các huyện Vân Hồ, Mường La, tỉnh Sơn La. Địa phương đã tìm thấy 1 thi thể nạn nhân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa lũ do bão số 4 sẽ gây lũ quét, sạt lở, ngập úng ở nhiều khu vực, đặc biệt là ở Nghệ An, Thanh Hóa và khu vực miền núi phía Bắc. Trên sông Kỳ Cùng và các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An lũ đang lên, riêng sông Hiếu và thượng nguồn sông Cả đang lên nhanh. Dự báo, đến sáng 18/8, mực nước sông Bưởi tại Kim Tân lên mức 11,5m, dưới BĐ3 0,5m.

Khu vực Bắc bộ hiện có 82/289 hồ chứa lớn và 990/2.696 hồ chứa nhỏ tích đầy nước. Bắc Trung bộ có gần 1.000 hồ chứa thủy lợi nhỏ đầy nước, 95 hồ xung yếu. Thanh Hóa có 375 hồ chứa đã đầy nước. Con số này ở Nghệ An là 470.

Mưa lớn gây sạt lở và ngập úng ở nhiều tuyến quốc lộ đoạn qua Nghệ An.

Lúc 7h sáng 17/8, bà Vi Thị Thêu ở bản Nà Chừa, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cùng chồng đến khu vực ao cá của gia đình để kiểm tra. Thấy nước tràn mặt ao, người chồng quay về nhà để lấy chài lưới vây cá. Lúc quay trở lại, ông phát hiện vợ mình là bà Thêu bị đất đá sạt lở đè tử vong.

Sáng 17/8, TP Thanh Hóa và các vùng lân cận không có mưa, trời nắng. Trong khi đó, nhiều huyện miền núi của Thanh Hóa như Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Thường Xuân có mưa từ đêm hôm trước, cộng với nước thượng nguồn đổ về gây ngập lụt cục bộ nhiều nơi, nhiều tuyến đường bị chia cắt, nhiều điểm sạt lở gây ách tắc giao thông...

Lũ lớn bủa vây công trình cầu Kỳ Cùng. Ảnh: Duy Chiến.

Ngập lụt nhiều nơi

Tại huyện rẻo cao Kỳ Sơn, Nghệ An, mưa lớn tiếp tục diễn ra khiến mực nước ở sông Nậm Nơn dâng cao, xã Mỹ Lý có 19 ngôi nhà bị ngập sâu, xã Keng Đu phải di dời 2 nhà ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đường vào xã Tà Cạ ách tắc lúc sáng sớm 17/8 và hiện địa bàn này đã bị nước cô lập. Nhiều điểm trường bị sạt lở, hư hỏng. Thị trấn Mường Xén nhiều điểm ngập sâu trên nửa mét. Khoảng 11h30 hôm qua, chị Moong Mẹ Tân (trú tại bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu) đón cháu Cụt Văn Thôn học sinh lớp 6 đi học về, qua khe suối tại bản Lưu Thắng thì cả 2 mẹ con bị nước lũ cuốn trôi, mất tích. Cùng ngày, UBND huyện Kỳ Sơn nhận được thông tin một em học sinh 12 tuổi tại xã Tây Sơn mất tích và một nam thanh niên được phát hiện bị chết trôi, chưa xác định danh tính.

Tại huyện Con Cuông, nước lũ dâng cao gây tắc đường, cô lập các bản làng xã Thạch Ngàn. Tại huyện Quỳ Hợp, mưa lớn gây ngập, sạt lở trên diện rộng tại xã Châu Lý, Châu Thành, Châu Hồng... Tất cả cầu tràn ở xã Châu Lý đã bị ngập sâu gây chia cắt các bản. Nhiều diện tích ao cá, lúa của người dân bị thiệt hại.

Theo Tiền Phong

Bạn đang đọc bài viết Mưa lũ chia cắt nhiều nơi: 6 người chết, mất tích. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum: Động đất có độ lớn 3,7 tại Kon Plông
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông xảy thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều 23-8-2022.

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.