Thứ ba, 23/04/2024 16:34 (GMT+7)

Năm 2020 có thể phá vỡ mọi kỷ lục về nhiệt độ

MTĐT -  Thứ ba, 05/05/2020 14:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ đầu năm đến nay, các kỷ lục nóng liên tục bị phá vỡ ở Nam Cực, Greenland... khiến giới khoa học rất ngạc nhiên vì năm nay thậm chí không phải là năm El Nino như năm 2016.

Theo báo The Guardian, Cơ quan Khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ (NOAA) nhận định, khả năng năm 2020 nóng nhất lịch sử khí tượng lên đến 75%, nếu không thì 99,9% sẽ nằm trong tốp 5 các năm nóng nhất.

Một tính toán khác của Giám đốc Viện Goddard (chuyên nghiên cứu không gian của NASA) đặt khả năng năm 2020 nóng nhất ở mức 60%. Văn phòng Khí tượng Vương quốc Anh thì thận trọng hơn, ước chừng khả năng là 50%. Tuy nhiên, họ nhận xét năm 2020 sẽ tiếp nối chuỗi các năm nóng nhất kéo dài từ năm 2015 - cũng là giai đoạn nóng nhất lịch sử.

Trong năm 2020, thế giới cũng chứng kiến thời tiết thất thường xảy ra nhiều hơn trước đây. Trong quý I/2020, nền nhiệt ở khu vực Đông Âu và châu Á cao hơn trung bình đến 3 độ C. Miền Tây Australia đã trải qua những ngày nóng và cháy rừng kinh hoàng...

Văn phòng Khí tượng Vương quốc Anh thì thận trọng hơn, ước chừng khả năng là 50%. Tuy nhiên, họ nhận xét năm 2020 sẽ tiếp nối chuỗi các năm nóng nhất kéo dài từ năm 2015 - cũng là giai đoạn nóng nhất lịch sử.

Song song với việc các kỷ lục nhiệt độ liên tục bị xô đổ, thế giới cũng chứng kiến thời tiết thất thường xảy ra nhiều hơn trước đây.

Trong quý I/2020, nền nhiệt ở khu vực Đông Âu và châu Á cao hơn trung bình đến 3 độ C. Những tuần gần đây thì sóng nhiệt đã xuất hiện ở nhiều nơi thuộc nước Mỹ. Miền Tây Australia trước đó cũng trải qua những ngày nóng và cháy rừng kinh hoàng...

Trước đó, theo các nhà khoa học của NOAA, tháng 1/2020 là tháng 1 nóng nhất trong suốt 141 năm ghi nhận nhiệt độ trên toàn cầu.

Nhiệt độ bề mặt đất liền và đại dương toàn cầu trong tháng 1 đã tăng 1,14 độ C so với nhiệt độ trung bình của tháng 1 trong thế kỷ 20, vượt qua mức nhiệt kỷ lục trước đó được ghi nhận vào tháng 1/2016.

NOAA nhấn mạnh đây cũng là mức tăng nhiệt độ lớn nhất mà không chịu tác động của hiện tượng El Nino tại Thái Bình Dương. Phần lớn nước Nga, nhiều khu vực của vùng Bắc Âu và miền Đông Canada đã ghi nhận mức nhiệt cao hơn 9 độ C so với mức nhiệt trung bình hoặc thậm chí cao hơn thế.

Các nhà khoa học cho rằng việc tháng 1/2020 là tháng 1 nóng nhất trong lịch sử mà không chịu tác động của El Nino là bằng chứng rõ ràng về sự ấm lên toàn cầu.

Tháng 1/2020 đánh dấu 44 tháng 1 liên tiếp và 421 tháng liên tiếp có nhiệt độ cao hơn mức nhiệt trung bình của thế kỷ 20.

Lượng băng tại Bắc Cực trong tháng 1/2020 chỉ tăng thêm 5,3%, thấp hơn so với mức trung bình của giai đoạn năm 1981-2010, bằng tháng 1/2014, cũng là mức thấp thứ 8 của các tháng 1 trong suốt 42 năm thống kê.

Trong khi đó, độ bao phủ của băng tại biển Nam Cực trong tháng 1 năm nay thấp hơn 9,8% so với mức trung bình, bằng với tháng 1/2011 cũng là tháng thấp thứ 10 trong lịch sử.

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) ngày 15/01/2020 khẳng định năm 2019 đã trở thành năm nóng kỷ lục thứ 2 của thế giới trong vòng 140 năm qua, kể từ khi các kỷ lục được ghi nhận.

Theo WMO, nhiệt độ trung bình trong năm 2019 đã cao hơn 1,1 độ C so với mức trung bình của thời kỳ tiền công nghiệp.

Theo ông Omar Baddour – chuyên gia thuộc WMO, 2019 là năm nóng kỷ lục thứ 2. Năm nóng nhất là năm 2016 do ảnh hưởng của El Nino.

Nhưng nếu như không có năm 2016, thì 2019 thực sự là năm nóng nhất mà không có hiện tượng El Nino. Theo đó, 2019 cũng là năm kết thúc giai đoạn 5 năm nóng nhất 2015-2019.

 P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Năm 2020 có thể phá vỡ mọi kỷ lục về nhiệt độ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum: Động đất có độ lớn 3,7 tại Kon Plông
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông xảy thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều 23-8-2022.

Tin mới