Thứ tư, 24/04/2024 06:26 (GMT+7)

Nam Bộ tiếp tục có đợt triều cường mới

MTĐT -  Thứ năm, 24/10/2019 09:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, TP.HCM và Nam bộ sắp bước vào đợt triều cường thứ 2 trong mùa triều cường năm nay.

Tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn, mực nước đã lên mức 1,35m; mực nước trên sông Cửu Long, sông Sài Gòn sẽ đạt tới mức cao nhất vào 2 ngày 29 và 30/10; trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An có thể trên báo động 3. 

Đợt triều cường cuối tháng 10 còn bị ảnh hưởng bởi các đợt gió mùa Đông Bắc (gió chướng) cường độ mạnh lấn sâu xuống phía Nam khiến cho đỉnh triều sẽ xuất hiện vào khoảng thời gian sáng sớm và chiều tối.

TP.HCM và Nam bộ sắp bước vào đợt triều cường thứ 2 trong mùa triều cường năm nay.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ven biển Nam bộ sẽ còn 7 đợt triều cường. Cụ thể, vào các ngày từ 26-31 của tháng 10, từ ngày 13-16 và 25-30 của tháng 11, từ ngày 12-16 và 25-28 của tháng 12 năm 2019; sang năm 2020 sẽ có 2 đợt từ ngày 11-14 tháng 1 và từ ngày 10-14 tháng 2.

Do đó, người dân ở các khu vực trũng thấp, ven các cửa sông tại TP.HCM và khu vực đồng bằng sông Cửu Long cần chủ động theo dõi những thông tin dự báo, cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là về thời gian và khu vực ngập để điều chỉnh kế hoạch tham gia giao thông cho phù hợp. Đồng thời, chủ động lên các phương án ứng phó với triều cường để tránh thiệt hại về tài sản cũng như tính mạng. 

Ngọc Bùi

Bạn đang đọc bài viết Nam Bộ tiếp tục có đợt triều cường mới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum: Động đất có độ lớn 3,7 tại Kon Plông
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông xảy thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều 23-8-2022.

Tin mới