Thứ sáu, 29/03/2024 01:12 (GMT+7)

Nắng hạn ở miền Trung, sẽ có 52.180ha bị hạn hán, thiếu nước

MTĐT -  Thứ sáu, 28/06/2019 14:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ hiện có khoảng 19.180ha sản xuất nông nghiệp bị hạn hán, thiếu nước. Dự báo, đến cuối mùa khô, con số này sẽ nâng lên thành 52.180ha.

Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) cho biết, các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ hiện có khoảng 19.180ha sản xuất nông nghiệp bị hạn hán, thiếu nước. Dự báo, đến cuối mùa khô, con số này sẽ nâng lên thành 52.180ha. Nguyên nhân là từ đầu tháng 6 đến nay, tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Trung Bộ chỉ đạt khoảng 40mm, thấp hơn cùng kỳ năm 2017 và 2018 khoảng 55%.

Cùng thời gian này, khu vực Bắc Trung Bộ liên tiếp hứng chịu các đợt nắng nóng, nắng nóng gay gắt trên diện rộng, khiến lượng nước có trong tự nhiên bị bốc hơi rất cao. Đáng lo ngại, nguồn nước các hồ chứa thủy lợi toàn vùng Bắc Trung Bộ hiện chỉ đạt 43% so với dung tích thiết kế, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018 là 13%, năm 2017 là 22%...

Đến nay, theo thống kê, tổng diện tích đang bị hạn hán, thiếu nước toàn khu vực là 19.180ha, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Bắc Trung Bộ. Cụ thể:

Tỉnh Nghệ An có 12.387 ha tập trung tại các huyện: Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Đô Lương, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Tương Dương, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, TP Vinh, Thanh Chương Quỳ Hợp. Đáng chú ý trong số diện tích này 5.930 ha thuộc cuối hệ thống kênh một số công trình thủy lợi lớn như Đô Lương, vùng bơm tưới Nam Hưng Nghi… và 6.387 ha thuộc các hồ nhỏ, trạm bơm do địa phương quản lý.

Tại tỉnh Quảng Bình cũng có tới 2.390 ha bị hạn hán, thiếu nước. Trong đó, 1.555 ha trong vùng công trình thủy lợi phụ trách tưới và 835 ha ngoài vùng công trình thủy lợi do dân cấy tự phát.

Tỉnh Bình Định cũng có khoảng 2.029 ha lúa diện tích đang bị ảnh hưởng bởi hạn hán thiếu nước, chủ yếu là trong các công trình thủy lợi nhỏ do địa phương quản lý, tập trung tại các huyện: An Lão, Vĩnh Thạnh, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Tây Sơn và  huyện Tuy Phước.

Các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ hiện có khoảng 19.180ha sản xuất nông nghiệp bị hạn hán, thiếu nước. Dự báo, đến cuối mùa khô, con số này sẽ nâng lên thành 52.180ha. Ảnh: Internet.

Diện tích hạn hán, thiếu nước còn lại tập trung ở tỉnh Quảng Trị có 1017 ha, Hà Tĩnh 730 ha và Thừa Thiên - Huế 300 ha.

Tổng cục Thủy lợi cho biết dự báo, đến cuối mùa khô sẽ có khoảng 52.180 ha diện tích tại các tỉnh khu vực này bị hạn hán, thiếu nước, trong đó tỉnh Thanh Hóa khoảng 10.000ha, Nghệ An 22.000ha, Hà Tĩnh 1.200ha, Quảng Bình 4.500ha Quảng Trị 2.900ha, Thừa Thiên Huế 2.580ha, Bình Định 9.000ha.

Theo Tổng cục Thủy lợi nắng nóng kéo dài, nền nhiệt tăng cao, lượng mưa  thấp so với trung bình cùng kỳ nhiều năm đã làm dung tích của các hồ chứa vừa và lớn toàn vùng Bắc Trung Bộ chỉ đạt 43% so với dung tích thiết kế, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018 là 13% và năm 2017 là 22%. 

Để giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt cho người dân, Tổng cục Thủy lợi đã tổ chức các đoàn công tác làm việc kiểm tra về tình hình nguồn nước, hạn hán, thiếu nước tại một số địa phương trong khu vực như Thanh Hóa, Thừa Thiên-Huế, Nghệ An, Bình Thuận đồng thời có văn bản đôn đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh khu vực Trung Bộ, đề nghị tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, trong đó tập trung vào một số giải pháp chính là: Thường xuyên kiểm kê nguồn nước cung cấp cho sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt trên địa bàn, khoanh vùng cụ thể các diện tích có nguy cơ bị hạn hán, thiếu nước, xây dựng kế hoạch cấp nước cụ thể cho từng vùng phục vụ của công trình thủy lợi.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tính đến nay, miền trung đã trải qua 26 ngày liên tiếp có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiều kỷ lục về nhiệt độ trong tháng 6 đã được xác lập.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, xét về thời gian thì đợt nắng nóng đang diễn ra ở miền Trung chỉ kém đợt nắng nóng kéo dài 32 ngày vào năm 2014 và đợt nắng nóng 39 ngày của năm 2015. Tuy nhiên, cường độ của đợt nắng nóng này khá gay gắt. Nền nhiệt ở nhiều nơi đã vượt mức lịch sử trong tháng 6, như ở Con Cuông (Nghệ An) ngày 22/6 là 43.3 độ (vượt hơn 1 độ so với lịch sử), Quỳ Hợp (Nghệ An) ngày 22/6 là 43 độ, vượt mức nóng nhất trong lịch sử gần đây là 42 độ. Tại Tuyên Hóa (Quảng Bình), nhiệt độ ngày 22/6 (41.6) độ, vượt kỷ lục lịch sử là 41,4 độ. Đô Lương (Nghệ An) ngày 22/6 là 41 độ, vượt mức nóng nhất năm 1983 (39,9 độ).

43,3 độ xảy ra tại Con Cuông (Nghệ An) ngày 22/6 cũng chỉ kém mức nhiệt kỷ lục cao nhất mà ngành Khí tượng thủy văn đo được là 0,1 độ. Kỷ lục là mức nhiệt 43,4 độ tại Hương Khê (Hà Tĩnh) vào ngày 20/4/2019. Nguyên nhân chính của đợt nắng nóng này được xác định là thấp nóng phía Tây kết hợp hiệu ứng gió Phơn mạnh.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, hiện nay chưa đủ số liệu để khẳng định mùa hè năm nay có phải là mùa hè nóng nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, có thể nhận định, càng ngày nhiệt độ càng có xu hướng gia tăng.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Nắng hạn ở miền Trung, sẽ có 52.180ha bị hạn hán, thiếu nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.