Thứ sáu, 19/04/2024 04:31 (GMT+7)

Nghệ An: Bác tin đồn vỡ đập thủy điện lớn nhất Bắc Trung Bộ

LÊ THÀNH -  Thứ sáu, 31/08/2018 14:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mưa kéo dài, lũ lớn kéo theo lượng nước từ thượng nguồn Lào về nên thủy điện Bản Vẽ (Nghệ An) tiến hành xả lũ lớn nhất từ trước tới nay. Mực nước lên nhanh khiến kẻ xấu tung tin đồn vỡ đập thủy điện.

Mấy ngày qua, do mực nước lên nhanh, xuất hiện tin đồn thất thiệt về việc vỡ đập thủy điện gây hoang mang người dân trên địa bàn các huyện ở quốc lộ 7. Các cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An đã lên tiếng bác bỏ thông tin này.

Theo đó, việc xả lũ kỷ lục đang khiến vùng hạ du thủy điện Bản Vẽ ngập sâu. Cầu Bản Vẽ (xã Yên Na), đã bị gãy, cuốn trôi. Rất may, lúc xảy ra vụ việc, không có người nào thương vong. Cầu Bản Vẽ làm bằng bê tông, là tuyến đường độc đạo nối bản Vẽ với những bản còn lại. Cầu này được xây dựng từ hơn 10 năm trước.

Nhiều người hoảng hốt chạy lũ khi nghe thông tin vỡ đập thủy điện từ kẻ xấu.

Bà Vi Thị Huynh, Trưởng bản Vẽ cho biết, vụ việc khiến toàn bộ bản này đang bị cô lập hoàn toàn. Gần 20 nhà dân đã bị cuốn trôi, vụ việc khiến nhiều người dân vùng hạ du tưởng thủy điện vỡ đập nên rất hoang mang. "Tôi khẳng định không có chuyện vỡ đập", bà Huynh khẳng định.

Liên quan tới thông tin "đập thủy điện Bản Vẽ bị vỡ" đang lan truyền, ông Tạ Hữu Hùng, Phó giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ cho biết: "Hiện tại, có một số tin đồn thủy điện Bản Vẽ vỡ đập là thất thiệt, gây hoang mang cho người dân. Tôi khẳng định, công trình thủy điện Bản Vẽ đang hoạt động bình thường. Do lượng nước lũ từ Lào về rất lớn chúng tôi buộc phải xả lũ ở mức cao nhất 4300 M3/S. Hiện đang có Chủ tịch huyện Tương Dương trực tiếp xem chúng tôi vận hành xả lũ".

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn Lào đổ về nên thủy điện Bản Vẽ xả lũ lớn nhất từ trước đến nay.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương khẳng định thông tin vỡ đập thủy điện Bản Vẽ là tin đồn thất thiệt, gây hoang mang trong dân. Huyện khẳng định không có chuyện đó. Vào 11h trưa, ông Hải trực tiếp quan sát nhà máy vận hành xả lũ. 

Tại huyện Con Cuông và Tương Dương nhiều nơi bị ngập sâu trong biển nước.

Ông Nguyễn Đình Hùng, Bí thư huyện ủy Con Cuông cho biết tin đồn vỡ đập thủy điện đã làm cho người dân trong huyện hết sức hoang mang. UBND huyện đã cho xe lưu động của Trung tâm Văn hóa thông tin huyện đi phát thanh tuyên truyền cho người dân, đồng thời cho loa phát thanh các khối xóm trấn an dư luận.

Bạn đang đọc bài viết Nghệ An: Bác tin đồn vỡ đập thủy điện lớn nhất Bắc Trung Bộ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.