Thứ sáu, 29/03/2024 12:04 (GMT+7)

Sau bão, nhà cửa, hoa màu người dân miền Trung chìm trong biển nước

MTĐT -  Thứ năm, 19/07/2018 14:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dù bão số 3 không lớn nhưng gây mưa lớn tại nhiều địa phương khiến nhiều diện tích hoa màu cùng nhà cửa người dân nhiều tỉnh miền Trung chìm trong biển nước.

Thanh Hóa: Hàng ngan ha hoa màu bị ngập sâu

Theo thông tin trên Infonet, sau khi bão số 3 đi qua, nhiều tuyến đường, cánh đồng ở các địa phương của tỉnh Thanh Hóa ngập trắng.

Mặc dù bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi vào đất liền nhưng lượng mưa và lưu lượng nước ở các sông, suối, hồ đập ở Thanh Hóa đang dâng cao khiến hàng chục nghìn héc ta lúa và hoa màu chìm trong biển nước.

Theo đó, tại các cánh đồng trồng lúa huyện Như Thanh, Nông Cống, Triệu Sơn, Tĩnh Gia, Quảng Xương… ngập chìm trong nước.

Sáng 19/7, nhiều tuyến đường và khu dân cư ở huyện Tĩnh Gia bị xác xơ, cây cối và nhiều đồ vật đổ ngổn ngang, một số nơi bị ngập nước.

Tại xã Trúc Lâm (huyện Tĩnh Gia), nhiều nhà dân bị ngập sâu trong nước, còn một số tuyến đường tại phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn cũng bị ngập úng cục bộ.

Còn theo báo cáo của cơ quan PCTT&TKCN tỉnh, tính đến hết ngày 18/7 toàn tỉnh Thanh Hóa có 4 ngôi nhà bị sập (2 nhà tạm), 465 ngôi nhà bị ngập nước, 1 hộ dân phải di dời do sạt lở…

Diện tích lúa bị ngập 9.617,75 ha, hoa màu bị ngập, hư hại 921,6 ha. Ngoài ra nhiều tuyến đường như: QL15C, 217, tỉnh lộ 521D, tỉnh lộ 114 bị sạt lở ở 1 số vị trí.

Nhiều diện tích hoa màu tại Thanh Hóa bị ngập sâu dưới nước. Ảnh: NLĐ.

Nghệ An: Nhiều diện tích hoa màu nguy cơ bị mất trắng

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An cho biết, có khoảng 12.250,0ha lúa; 6.707,1ha ngô, rau màu; 33,8ha cây trồng hàng năm bị ngập; 1.000ha cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm; 922,62 ha diện tích thủy sản bị ngập; 15.000 tấn muối bị ngập nặng và 15.820m đường giao thông địa phương bị sạt lở; 31 cột điện bị gãy đỗ.

Giám đốc Sở NN&PTNT Hoàng Nghĩa Hiếu cho biết, có khoảng 20.000ha hoa màu đang bị ngập úng, nhiều diện tích lúa đang bị chìm trong nước. Trong 3 ngày tới, nếu các diện tích lúa không được giải cứu khỏi nguy cơ ngập úng thì mất trắng hoàn toàn.

Các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên, Yên Thành và Diễn Châu đang bị nước ngập cô lập nhiều nhất trong toàn tỉnh.

Sáng nay, trao đổi với VietnamNet, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường cho hay, do chủ động phòng chống bão số 3 từ trước nên tỉnh không có thiệt hại về người và gia súc. Có khoảng 150 hộ bị ngập.

“Riêng tàu thuyền đã di dời về cảng nghiêm túc trước lệnh cấm biển. Thiệt hại do bão số 3 gây ra không có vấn đề gì lớn” - ông nói.

Tàu thuyền của người dân Nghệ An đang neo đậu tránh bão. Ảnh: Báo Lao động. 

Hà Tĩnh: 7000ha lúa và hoa màu bị ngập úng

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, tổng lượng mưa do áp thấp nhiệt đới và bão số 3 từ 7h ngày 15/7 đến 4h sáng ngày 19/7 tại một số trạm như sau: Linh Cảm 544,1mm; Sơn Diệm 419mm; Chu Lễ 297 mm; Hòa Duyệt 524,4mm; Hà Tĩnh 390,8mm; Kỳ Anh 146,6mm; Hương Khê 325,8m; Hương Sơn 405mm.

Để đảm bảo an toàn hồ đập, một số nhà máy thủy điện trên địa bàn đã tiến hành xã lũ. Nhà máy Thủy điện Hố Hô: Hiện nay (6h ngày 19/7/2018) mực nước thượng lưu 66,83m/70m, đã đóng tràn lúc 23h ngày 18/7.

Đến 7h ngày 19/7/2018, do ảnh hưởng của mưa lớn nên trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra ngập cục bộ 6.935ha diện tích lúa Hè Thu tại các địa phương (Vũ Quang 127 ha; Đức Thọ 1.733 ha; Lộc Hà 800ha; Thành phố 383ha; Hương Sơn 800 ha; Can Lộc 1.554 ha; Hương Khê 400ha; Thạch Hà 355ha; Nghi Xuân 170ha; Hồng Lĩnh 613) và 2.078ha đậu, 587ha ngô, rau màu các loại 551ha bị ngập.

Mưa lớn kèm lốc xoáy khiến hàng chục ngôi nhà bị tốc mái. Mưa lớn cũng đã làm sạt lở mái taluy dương tại Km 80+300 với 40m3 đất và làm đứt 30m đường dẫn đầu cầu Trốc Vạc. Theo báo cáo, trên địa bàn huyện Hương Sơn có 2 người chết đuối do đi thả cá tại vùng nước dâng vào chiều 18/7.

Mưa lớn ngập úng cục bộ tại Hà Tĩnh. 

Quảng Ninh: Nhiều xã bị cô lập do lũ

Không chỉ tại miền Trung, tại một số tỉnh miền Bắc như Quảng Ninh, Hải Phòng... cũng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Trao đổi với TTXVN, phó Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) Nguyễn Công Quyền cho biết, mưa lớn trên địa bàn huyện diễn ra từ đêm 18/7 kèm theo gió giật mạnh khiến một cột điện bị đổ, 8h ngày 19/7 toàn huyện mất điện.

Tại huyện Ba Chẽ, nước lũ đang dâng cao gây ngập lụt các cầu tràn và điểm thấp trũng. Trên tỉnh lộ 330 có hơn 10 điểm ngập lụt, trong đó cầu Khe Cát, xã Thanh Sơn bị ngập sâu hơn 1m. Tất cả các xã xung quanh tỉnh lộ 330 đều bị cô lập hoàn toàn.

Ông Nguyễn Công Quyền cho biết thêm, khu vực thị trấn Ba Chẽ là địa bàn thấp trũng nên có nguy cơ bị ngập sâu. Dự kiến chiều nay (19/7), nếu mưa không tạnh, UBND huyện sẽ có phương án di dời dân khu 3, khu 4 của thị trấn ra khỏi địa bàn để đảm bảo an toàn. Hiện hơn 300 hộ kinh doanh tại chợ trung tâm của thị trấn đã được sơ tán.

Nhiều xã tại huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) bị cô lập. Ảnh: Thanh Niên. 

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, Hồi 10h ngày 19/07, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 104,1 độ Kinh Đông, trên khu vực Thượng Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 12h tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, suy yếu dần thành một vùng áp thấp và tan dần trên khu vực Thượng Lào.

Tuy nhiên, mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài nhiều ngày tới, cần chú ý theo dõi trong các bản tin dự báo mưa lớn, lũ tiếp theo.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Sau bão, nhà cửa, hoa màu người dân miền Trung chìm trong biển nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới