Thứ bảy, 20/04/2024 07:11 (GMT+7)

Sương mù bao trùm Hà Nội trong ngày làm việc đầu năm 2018

MTĐT -  Thứ ba, 02/01/2018 10:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong buổi sáng của ngày làm việc đầu tiên năm 2018, miền Bắc được che phủ bởi một lớp sương mù tương đối dày. Phải sau 8 giờ, sương mù mới thực sự tan dần...

Nhiệt độ trong ngày hôm nay sẽ tăng dần, mức nhiệt cao nhất ngày toàn miền tương đối đồng đều dao động trong khoảng từ 20-21 độ, trời vẫn còn rét nhưng không buốt. Hình ảnh cầu Nhật Tân chìm trong sương buổi sáng sớm của ngày đầu tiên đi làm của năm mới 2018.

Những con tàu chở cát ẩn mình trong sương dưới lòng sông Hồng.

Thời tiết mù mịt khiến tầm nhìn bị hạn chế khi tham gia giao thông.

Những tòa nhà cao tầng không còn nhìn thấy rõ cho dù ở khoảng cách khá gần.

Tuyến đường Võ Chí Công đi vào làn sương dày đặc.

Dự báo thời tiết các tỉnh miền Bắc sáng sớm có sương mù khá dày do không khí lạnh yếu đi, đưa ẩm từ biển vào. Tuy nhiên sau 8h, sương đã tan dần...

Những cần cầu của công trình xây dựng ẩn mình.

Nhiệt độ nhích lên dần, cao nhất tại Hà Nội hôm nay lên mức 21°C, các khu vực khác phổ biến 19-21°C, trời tạnh ráo.

Độ ẩm trong không khí cao nên khiến mọi người cảm thấy khó chịu.

Khu vực cầu Vĩnh Tuy Hà Nội.

Theo Tiền Phong

Bạn đang đọc bài viết Sương mù bao trùm Hà Nội trong ngày làm việc đầu năm 2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...