Thứ sáu, 29/03/2024 08:32 (GMT+7)

Tây Bắc thiệt hại nặng nề do mưa lũ kéo dài

MTĐT -  Thứ sáu, 31/08/2018 09:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mưa lũ kéo dài nhiều ngày qua tại các tỉnh Tây Bắc đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Yên Bái...

Điện Biên: Thiệt hại khoảng 120 tỷ đồng

Chiều 30/8, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Điện Biên cho biết, đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho địa phương này, ước khoảng 120 tỷ đồng.

Những ngày vừa qua, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 10 – 35mm. Một số nơi cao hơn: Chà Cang (huyện Nậm Pồ) 72mm, Mường Tùng (Mường Chà) 79mm.

Hàng chục ngôi nhà người dân hư hỏng nặng do mưa lũ. Ảnh: Báo NNVN.

Theo thông tin trên báo Nông nghiệp VN, mưa lũ gây thiệt hại nặng nề về tài sản của nhà nước và nhân dân. Cụ thể, có 73 nhà bị thiệt hại (5 nhà phải di dời khẩn cấp; 1 nhà bị thiệt hại hoàn toàn; 67 nhà bị ngập lụt, sạt lở); 194 ha lúa ruộng bị sạt lở, vùi lấp; 24,26ha lúa nương bị sạt lở; 51,28 ha ngô, lạc, sắn bị sạt lở vùi lấp; 40,75 ha ao nuôi cá bị cuốn trôi và gần 150 con gia súc, gia cầm (gồm trâu, bò, gà, dê) bị cuốn trôi vùi lấp.

Đặc biệt, 14 điểm trường bị ngập thiệt hại; 6 công trình thủy lợi hư hỏng, 1 đập bị vỡ; hơn 300m kênh mương bị đứt gãy, sạt lở, 150m kè rọ đá bị hư hỏng. Ngoài ra, mưa lũ làm 25 tuyến đường giao thông bị thiệt hại sạt lở; 693 vị trí bị sạt lở; 166.179m3 đất đá sạt lở taluy dương; 4.914m3 đất tắc cống rãnh; 6 tứ nón bị hư hỏng; 341m taluy âm sạt lở; 1 cầu bê tông cốt thép bị trôi; 10 rọ đá trôi; 1 cống bị trôi; 1 ngầm tràn bị trôi…

Sơn La: Nhà cửa, trường học ngập sâu trong mưa lũ

Suốt từ chiều và cả đêm qua, tại thành phố Sơn La mưa lớn không dứt khiến rất nhiều khu dân cư, tuyến phố chính ngập trong biển nước.

Theo VOV, mưa lũ trên diện rộng đã gây nhiều thiệt hại nặng nề tại các huyện: Mai Sơn, Yên Châu, Mộc Châu, Vân Hồ, Mường La, Quỳnh Nhai của tỉnh Sơn La.

Tại huyện Mai Sơn, mưa lớn trong nhiều giờ khiến mực nước trên suối Nậm Pàn lên nhanh, làm ngập nhiều khu dân cư sinh sống hai bên bờ suối. Hàng trăm hộ dân đã phải di chuyển người và tài sản. Diễn biến mưa lũ có nhiều phức tạp, nhiều bản, xã vẫn còn cô lập, nhà cửa, trường học, công trình hạ tầng ngập sâu trong nước.

Sơn La chìm trong biển nước. Ảnh: Internet. 

Nước ngập tới nóc nhà, nhiều tuyến đường biến thành sông, nước chảy cuồn cuộn trên nhiều khe, suối là hình ảnh xuất hiện tại nhiều xã, thị trấn của huyện Mai Sơn ngày lũ. Những người dân sinh sống dọc hai bên suối Nậm Pàn, thị trấn Hát Lót cho biết, nước lũ đợt này lên cao hơn, bất ngờ hơn cả trận lũ lịch sử năm 1991. Hơn 100 hộ dân tại thị trấn Hát Lót đã phải di dời khẩn cấp.

Ngoài ra, mưa lũ đã gây thiệt hại lớn về lúa, hoa màu, ao cá, nương ngô; 3 trường học ở huyện Mai Sơn bị nước lũ tràn ngập toàn bộ khuôn viên nhà trường, một trường mầm non xã Chiềng Công (huyện Mường La) bị sạt ta luy dương với khối lượng đất đá khoảng 60 m3. Tại các huyện Sông Mã, Thuận Châu, Sốp Cộp, Yên Châu,  25 công trình thủy lợibị thiệt hại. Hàng nghìn hộ ở các huyện Phù Yên, Vân Hồ, Bắc Yên bị mất điện...

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La đã đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, các sở, ban ngành chủ động ứng phó với mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Mưa lũ cũng khiến quốc lộ 6, tại Km102 + 103 đi qua địa bàn xã Mãn Đức, huyện Tân Lạc (Hoà Bình) bị ảnh hưởng, nước lũ dâng cao gây ngập sâu, ô tô từ 5 tấn trở lên mới có thể qua lại. Cảnh sát giao thông cũng hạn chế các phương tiện như xe 7 chỗ, 4 chỗ và xe trọng tải dưới 3,5 tấn đi qua khu vực này để đảm bảo an toàn.

Mưa lớn khiến đất, đá đổ xuống như thác tại QL 6, đoạn qua Tân Lạc (Hòa Bình).

Chiều 30/8, Ban PCTT - TKCN tỉnh Yên Bái cho biết, từ đêm 29 đến sáng 30/8, mưa lớn cục bộ xảy ra tại một số địa phương tại tỉnh Yên Bái khiến 1 người bị lũ cuốn trôi.

Mưa lớn khiến nguy cơ sạt lở đất cao, ngay trong ngày 30/8, UBND huyện Văn Chấn đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ di dời 78 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Hiện tại Yên Bái vẫn diễn ra mưa lớn kéo dài, lực lượng chức năng tỉnh đề nghị lãnh đạo các địa phương khẩn trương rà soát các vị trí nguy hiểm, kịp thời di dời người dân đến nơi an toàn. Đồng thời khuyến cáo người dân cần chủ động phòng tránh lũ quét, sạt lở đất để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.

Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày hôm nay (31/8), vùng áp thấp trên đất liền các tỉnh Bắc bộ tiếp tục dịch chuyển về phía Tây Bắc. Khu vực Tây Bắc Bắc bộ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa 25 - 50 mm/12 giờ. Trong đó, các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu có mưa rất to, từ 50 - 100 mm/12 giờ. Còn tại Hà Nội, trong sáng 31/8, trời có mưa, mưa rào nhưng từ trưa và chiều mưa giảm nhanh.

Nhật Hạ(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tây Bắc thiệt hại nặng nề do mưa lũ kéo dài. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.
Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.