Thứ sáu, 29/03/2024 20:48 (GMT+7)

Tết Nguyên đán, miền Bắc sẽ chìm trong rét đậm, rét hại

MTĐT -  Thứ hai, 30/12/2019 14:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Miền Bắc sẽ có khoảng 3-5 đợt rét đậm, rét hại, tập trung nhiều trong tháng 1 và tháng 2/2020. Đây cũng chính là thời điểm nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc sẽ có khoảng 3-5 đợt rét đậm, rét hại, tập trung nhiều trong tháng 1 và tháng 2/2020. Đây cũng chính là thời điểm nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý và diễn ra các hoạt động, lễ hội đầu năm trên cả nước.

Do đó, người dân cần đề phòng các đợt rét đậm kéo dài 5-10 ngày trong thời gian này và khả năng xuất hiện băng giá, sương muối, đặc biệt khu vực vùng núi phía bắc.

Theo dự báo, mùa Đông Xuân năm nay miền Bắc có nhiệt độ trung bình khả năng cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ phổ biến từ 0,5 -1 độ C; riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ tháng 1/2020 ở mức xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm.

Đáng chú ý tại khu vực miền núi Bắc Bộ, trong các đợt rét phải đề phòng khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Tại Bắc Bộ trong giai đoạn nửa đầu năm 2020, nguồn nước trên các sông suối trong khu vực này tiếp tục thiếu hụt so với TBNN, thiếu hụt nhiều vào các tháng đầu năm 2020. Hạ lưu lưu vực sông Hồng thiếu hụt từ 20-30%.

Mùa khô năm 2020, tình hình thiếu nước, khô hạn khả năng xảy ra tại một số tỉnh Tây Bắc và Đông Bắc.

Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên từ nửa cuối tháng 12/2019 đến tháng 6/2020, mực nước trên các sông ở Trung Bộ, Tây Nguyên xuống dần và ở mức thấp. Trên một số sông, suối có khả năng xuất hiện mực nước thấp nhất chuỗi số liệu quan trắc.

Lượng dòng chảy trên các sông phổ biến thiếu hụt từ 40-70% so với TBNN, một số sông thiếu hụt trên 80%. Nguy cơ xảy ra tình trạng hạn hán, thiếu nước cục bộ ngoài vùng cấp nước của công trình thủy lợi tại các tỉnh ven biển Trung Bộ và Tây Nguyên.

Trong khi đó Nam Bộ mực nước thượng lưu sông Mekong xuống dần và ở mức thấp. Từ nửa cuối tháng 12/2019 đến tháng 2/2020, sẽ xảy ra hạn hán và xâm nhập mặn ở ĐBSCL ở mức sớm, sâu hơn và gay gắt hơn so với TBNN, trong một số thời điểm ranh mặn trên các sông có khả năng xâm nhập tương đương mùa khô năm 2015-2016.

Về thời tiết trong Tết Dương lịch sắp tới, hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Khoảng gần sáng mai (31/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ; chiều và đêm mai ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Ở miền Bắc mưa nhỏ chủ yếu xảy ra ở vùng núi, các nơi khác trời nhiều mây. Nhiệt độ Tết dương lịch giảm không mạnh, khoảng 2-3 độ, ban ngày là 19-23 độ, đêm là 11-18 độ nhưng do mây nhiều nên cảm giác sẽ khá lạnh.

Thủ đô Hà Nội khả năng sẽ có mưa lạnh vào ngày mùng 1 Tết dương lịch, nhiệt độ ban ngày chỉ khoảng 23 độ, về đêm là 16 độ. Ở Trung Bộ khả năng sẽ có mưa vào các ngày 31/12 đến 3/1.

Mưa xảy ra trên diện rộng từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, mưa vừa, có nơi có thể mưa to. Còn Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết đẹp trong dịp Tết dương lịch, trời nắng cả ngày. Tây Nguyên trời vẫn dịu mát, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ. Nam Bộ sẽ khá nóng, có nắng nóng cục bộ 35 độ ở Đồng Nai, còn thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác trong khoảng 31-34 độ.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tết Nguyên đán, miền Bắc sẽ chìm trong rét đậm, rét hại. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới