Thứ tư, 17/04/2024 06:12 (GMT+7)

Thời tiết ngày 15/3: Bắc Bộ chìm trong sương mù, Nam Bộ chuyển mưa

MTĐT -  Thứ năm, 15/03/2018 09:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết hôm nay 15/3, nhiều khu vực trên cả nước có nắng, riêng Bắc Bộ có mưa chiều tối và đêm, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ.

Tại các khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chuyển mưa đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của rìa phía Tây Nam lưỡi áp cao lục địa suy yếu và biến tính trong sáng sớm và đêm nay vịnh Bắc Bộ xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống dưới 1km trong sương mù.

Hiện tượng sương mù và sương mù nhẹ về đêm và sáng sẽ còn xuất hiện ở khu vực vịnh Bắc Bộ trong khoảng 2 -3 ngày tới.

Nhiều nơi tại Bắc Bộ xuất hiện sương mù vào sáng sớm. Ảnh minh họa: Internet.

Dự báo thời tiết ngày 15/3:

Phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đồng bằng ven biển sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3.

Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; phía nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Hà Nội, nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa phùn, sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 26 độ C.

P.V (tổng hợp theo TTKTTVTW,TTXVN)

Bạn đang đọc bài viết Thời tiết ngày 15/3: Bắc Bộ chìm trong sương mù, Nam Bộ chuyển mưa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.