Thứ sáu, 26/04/2024 06:42 (GMT+7)

Thời tiết ngày 21/3: Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ nguy cơ xảy ra mưa đá

MTĐT -  Thứ tư, 21/03/2018 05:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thời tiết hôm nay (21/3) không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ, còn tại miền Nam có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hôm qua (20/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh thuộc Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Biển động.

Từ đêm qua, không khí lạnh đã tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Trung Trung Bộ; sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng phổ biến 16-19 độ, vùng núi 13-15 độ, vùng núi cao dưới 12 độ.

Khu vực Hà Nội đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ.

Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh; từ hôm nay, ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp có trục 13-15 độ vĩ Bắc, ở các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, từ chiều tối nay và đêm nay ở khu vực Tây Nguyên có mưa rào và rải rác có dông.

Chiều tối nay Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết ngày 21/3:

Phía Tây Bắc Bộ, ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 53 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ; vùng núi cao có nơi dưới 12oC; Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31oC.

Phía Đông Bắc Bộ, ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 55 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ; vùng núi 13-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12oC; Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, phía Bắc mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; Phía Nam nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 62 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ, phía Nam có nơi trên 19oC; Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3; vùng ven biển phía Nam đêm có nơi có gió đông bắc mạnh cấp 4, giật cấp 6. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ; phía Nam có nơi 23-25oC;Nhiệt độ cao nhất từ : : 24 đến 27 độ; phía Nam 27 - 30oC.

Tây Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC; Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC.

Nam Bộ, mây thay đổi, chiều tối nay có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 57 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Hà Nội, ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 55 - 88%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19oC; Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26oC.

P.V

Bạn đang đọc bài viết Thời tiết ngày 21/3: Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ nguy cơ xảy ra mưa đá. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.