Thứ năm, 25/04/2024 06:59 (GMT+7)

Thời tiết ngày 23/9: Bắc Bộ nắng nóng, nhiều nơi trên cả nước có mưa

Tuấn Anh -  Thứ bảy, 23/09/2017 11:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự báo thời tiết ngày 23/9: Thời tiết Miền Bắc nắng nóng, có thể có mưa rào và dông vài nơi về chiều tối. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ tiếp tục có mưa.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết 23/9/2017, khu vực hà nội và các vùng lân cận mây thay đổi, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào vài nơi.

Nhiệt độ phổ biến khắp miền Bắc hôm nay sẽ ở mức 31-34 độ C, thủ đô Hà Nội oi nóng trên 33 độ, trong ngày đôi lúc có mưa rào bất chợt. Trạng thái thời tiết này sẽ còn duy trì trong 7 ngày tới.

Các tỉnh Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế hôm nay thời tiết khá dễ chịu, nhiệt độ cao nhất ở mức 30-33 độ C, trong ngày có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Trong khi đó khắp từ Đà Nẵng vào đến Nam Bộ sẽ có mưa, do chịu tác động của dải hội tụ nhiệt đới.

--

Dự báo trong 3 ngày tới, các tỉnh từ Đà Nẵng - Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông nhiều nơi; khu vực Nam Tây Nguyên (các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng) và khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Thời gian mưa lớn xảy ra về chiều tối và tối. Từ ngày 25/9 mưa có xu hướng giảm dần.

Cập nhật dự báo thời tiết 23/9 các vùng trên cả nước:

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết hôm nay phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ:

Sáng nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; sau mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25- 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C,

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Phía Bắc gió đông bắc đến đông, phía nam gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên:

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam Bộ:

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31độ C.

Hà Nội:

Sáng nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; sau mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 68 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Bạn đang đọc bài viết Thời tiết ngày 23/9: Bắc Bộ nắng nóng, nhiều nơi trên cả nước có mưa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum: Động đất có độ lớn 3,7 tại Kon Plông
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông xảy thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều 23-8-2022.

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành