Thứ năm, 25/04/2024 06:10 (GMT+7)

TP HCM triển khai phương án đối phó với bão Sanba

MTĐT -  Thứ hai, 12/02/2018 17:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP. HCM yêu cầu các sở ngành không được chủ quan, đồng thời triển khai các biện pháp phòng chống, ứng phó với bão Sanba.

Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP. HCM vừa yêu cầu các sở - ngành không được chủ quan, đồng thời triển khai các biện pháp phòng chống, ứng phó bão Sanba đang hướng vào biển Đông.

Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP. HCM đề nghị các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, tiến hành thống kê, báo cáo tình hình tàu thuyền, kể cả những tình huống bất lợi về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy qua số điện thoại trực ban: 38.297.598.

Ngoài ra, các sở ngành, đơn vị, địa phương, đặc biệt là huyện Cần Giờ, được yêu cầu theo dõi chặt chẽ, cập nhật diễn biến của bão; sẵn sàng, chủ động triển khai phương án phòng, tránh, ứng phó khi bão đổ bộ trực tiếp vào thành phố theo kế hoạch đã ban hành.

Ảnh mây vệ tinh của cơn bão - Ảnh: TTKTTVTW.

Các đơn vị thường xuyên thông báo cho các thuyền trưởng, chủ tàu thuyền hoạt động nghề cá, tàu hàng, các phương tiện vận tải trên biển và dân cư ven biển biết diễn biến của bão gần biển Đông; kiểm đếm, nắm chắc số lượng, vị trí, số đăng ký tàu thuyền, số lượng thuyền viên trên mỗi tàu...

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, bão số 2 đang tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 30km. Đến 7h ngày 14/02, tâm bão ở vào khoảng 9,2 độ Vĩ Bắc; 121,0 độ Kinh Đông, cách đảo Pa-la-oan (Phi-líp-pin)  khoảng 270km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, tốc độ 20km/h. Đến 7h ngày 15/02, tâm bão ở vào khoảng 9,0 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 450km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

P.V (tổng hợp Theo TTO, NLĐ)

Bạn đang đọc bài viết TP HCM triển khai phương án đối phó với bão Sanba. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum: Động đất có độ lớn 3,7 tại Kon Plông
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông xảy thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều 23-8-2022.

Tin mới

Bài thơ: Chuyện thế nhân
Bạn thân hỡi giữa thế giới bao la///Mình cứ sống cuộc đời mình là đủ///Màng làm chi lời khen - chê đủ thứ///Cứ an yên và hết mực chân thành