Thứ tư, 24/04/2024 20:33 (GMT+7)

Triều cường dâng cao, người Sài Gòn lội bì bõm từ mờ sáng

MTĐT -  Chủ nhật, 07/10/2018 14:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Triều cường lên cao khiến nhiều tuyến đường trũng thấp ở TP.HCM ngập sâu, người dân đi lại khó khăn.

Theo ghi nhận của Zing.vn, lúc 5h45 sáng 7/10, trên đường Hồ Học Lãm, phường Bình Trị Đông B (quận Bình Tân), triều cường gây ngập một số đoạn. Người dân trên đường đi làm sáng cuối tuần và các hộ kinh doanh hai bên đường bị ảnh hưởng.

Tại giao lộ Hồ Học Lãm - Sinco, nước ngập kéo dài hơn 100 m, có đoạn sâu gần nửa mét, nhiều người chạy xe qua khu vực gặp khó khăn. Đến gần 7h cùng ngày, triều cường rút dần, giao thông trở lại bình thường.

Đoạn đường Hồ Học Lãm ngập sâu. Ảnh: Zing.vn.

Ông Hồ Ngọc Đông (53 tuổi, ngụ quận Bình Tân) cho biết triều cường lên cao từ rạng sáng, đến hơn 6h nước bắt đầu rút dần.

“Lúc 4h30 sáng nay đường Hồ Học Lãm ngập rất sâu, nhiều người chạy xe bị chết máy phải dắt bộ qua nước ngập. Mỗi khi triều cường lên, người dân ở đây rất khổ, xe chết máy khiến người lớn trễ giờ làm, trẻ em đi học muộn, ướt quần áo”, ông Đông chia sẻ.

Rạng sáng cùng ngày, triều cường gây ngập cục bộ một số tuyến đường khác như: Quốc lộ 50 (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), Nguyễn Bình, Lê Văn Lương, Đào Sư Tích (huyện Nhà Bè), Huỳnh Tấn Phát (quận 7)…

Giao lộ Hồ Học Lãm - Sinco sáng nay. Ảnh: Zing.vn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đông Nai đang lên nhanh. Dự báo triều cường ngày 7/10 tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) dâng cao đạt mức 1,66 m; trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) đạt mức 1,64 m.

Triều cường đang ở mức cao và tiếp tục lên nhanh trong những ngày tới, đạt đỉnh ngày 9/10 với 1,69 m.

Khu vực ngập sâu do triều cường trên đường Hồ Học Lãm. Ảnh: Google Maps.
Bạn đang đọc bài viết Triều cường dâng cao, người Sài Gòn lội bì bõm từ mờ sáng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Kon Tum: Động đất có độ lớn 3,7 tại Kon Plông
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông xảy thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều 23-8-2022.

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.