Thứ tư, 24/04/2024 18:30 (GMT+7)

Vựa trái cây Đồng bằng Sông Cửu Long nguy cấp vì hạn hán

MTĐT -  Thứ sáu, 28/02/2020 12:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tại Đồng bằng Sông Cửu Long, hàng nghìn ha sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, vú sữa đã cháy lá và sẽ chết nếu nắng hạn kéo dài.

Hiện nay, vùng  Đồng bằng Sông Cửu Long có hơn 300.000 ha cây ăn quả, chiếm gần 40% diện tích cây ăn quả của cả nước. Trong thời điểm hạn mặn gay gắt như hiện nay, chính quyền, ngành nông nghiệp và nhà vườn trong khu vực đang quyết liệt ứng phó.

Vườn cây sầu riêng ở tỉnh Tiền Giang đang héo vàng vì thiếu nước ngọt.

Nước mặn  trên 3 phần nghìn đã bao phủ nhiều khu vực trồng cây đặc sản của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long như: Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Hậu Giang… Trong đó, do thiếu nước ngọt, hàng nghìn ha sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, bưởi, vú sữa đã có biểu hiện vàng lá, cháy lá… và sẽ chết nếu nắng hạn kéo dài. Thậm chí tại các xã ven sông Tiền, thuộc huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang  đã có từ 10-20% cây sầu riêng bị chết trắng. Giải pháp “cứu nguy”  cho vườn cây đặc sản được nhiều nhà vườn khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long lựa chọn hiện nay là dùng xe thùng, xe bồn hay sà lan chuyển nước ngọt từ đầu nguồn đến bơm tưới vào vườn cây đang khát nước.

Ông Võ Hữu Thoại, Phó Viện trưởng Viện Cây ăn quả miền Nam cho biết, giải pháp đưa nước ngọt vào phun tưới cho vườn cây lúc này là cần thiết, nhưng nhà vườn phải biết tiết kiệm nước và không xử lý cho cây ra trái thời điểm này.

"Trong điều kiện khô hạn, nếu chúng ta bơm nước vô mương thì nước sẽ thấm xuống, mất đi, thành ra lượng nước mất nhiều. Vì vậy, nên trữ nước trong hệ thống túi ni-lon hoặc tấm bạc không thấm nước. Chúng ta cũng nên hạn chế tối đa bón phân hóa học vì khi bón phân cây sẽ ra tượt non, thậm chí ra  hoa, ra trái non. Như vậy, chỉ cần  bón lượng nước vừa phải để chống chịu trong giai đoạn này", ông Thoại nói./.

Theo VOV.vn

Bạn đang đọc bài viết Vựa trái cây Đồng bằng Sông Cửu Long nguy cấp vì hạn hán. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Kon Tum: Động đất có độ lớn 3,7 tại Kon Plông
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông xảy thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều 23-8-2022.

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.