Thứ ba, 23/04/2024 20:57 (GMT+7)

Choáng cảnh khán giả ra về, “cánh đồng rác” ở lại

MTĐT -  Thứ bảy, 05/07/2014 08:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

(tinnhanhmoitruong.vn)- Hàng ngàn tấn rác đã bị bỏ lại sau một lễ hội âm nhạc thuộc vào hàng lớn nhất thế giới. Ước tính 800 người sẽ phải làm việc trong 6 tuần mới có thể dọn sạch rác. Số tiền tiêu tốn cho công việc dọn rác này lên tới... 110 tỉ đồng.

Trong những ngày qua, lễ hội âm nhạc Glastonbury Festival 2014 được tổ chức ở nông trại Worthy, hạt Somerset, Anh đã tiếp đón hơn 175.000 lượt khách. Khi lễ hội này kết thúc, người ta phải thực hiện một chiến dịch dọn rác quy mô khổng lồ.


Lễ hội âm nhạc Glastonbury Festival kết thúc sau 5 ngày sôi động, khán giả dần rời đi, bỏ lại một “cánh đồng rác”.


Công việc dọn dẹp chắc chắn sẽ rất vất vả.


Một thanh niên nằm ngủ trên bãi cỏ đầy rác.


Khi ra về, những người tham dự lễ hội bỏ lại lều bạt, chăn màn, đồ dùng và rác thải sinh hoạt.


“Khăn gói” ra về, bỏ lại một cánh đồng rác.




Các tình nguyện viên bắt đầu công tác dọn dẹp sau lễ hội.




Lễ hội âm nhạc Glastonbury Festival là một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới, thu hút khoảng 175.000 lượt khách đến tham dự.


Với lịch sử 44 năm tổ chức, lễ hội âm nhạc này rất hấp dẫn giới trẻ Châu Âu. Vé tham dự đã được bán hết chỉ trong vòng vài phút.




Lễ hội âm nhạc này kéo dài trong 5 ngày, vì vậy, những người đến tham dự sẽ cắm trại và sinh hoạt ngay trên cánh đồng rộng lớn để tận hưởng bầu không khí âm nhạc trong suốt thời gian lưu lại tại đây.


Nhóm người chịu trách nhiệm thu dọn rác để lại sau lễ hội lên tới con số… 800.




Ước tính việc dọn dẹp nông trang khổng lồ này để nó có thể trở lại đúng nghĩa một nông trại sẽ mất 6 tuần.




Máy kéo đã được điều tới để hỗ trợ công tác thu dọn trên cánh đồng rộng gần 5km2.


Lễ hội âm nhạc Glastonbury Festival đầu tiên được tổ chức vào năm 1970. Năm nay đã là năm thứ 44 lễ hội này diễn ra.


Người ra đi, rác… ở lại. Vô số lều bạt đã không được chủ nhân thu dọn mang về.






“Cuộc đại di cư” của những người yêu nhạc sau khi lễ hội kết thúc.


Những chiếc ghế ngồi được dồn đống lại.




Ước tính có hàng ngàn tấn rác đã bị bỏ lại sau 5 ngày diễn ra lễ hội.




800 nhân viên tình nguyện dọn dẹp vệ sinh sẽ phải làm việc trong 6 tuần để đưa nông trang Worthy trở về với nguyên trạng ban đầu.




Ước tính người ta sẽ phải bỏ ra hơn 3 triệu bảng Anh (hơn 110 tỉ đồng) để dọn sạch bãi rác khổng lồ này.




Năm ngoái, 49% rác thải đã được tái chế, năm nay, người ta hy vọng con số này sẽ là 60%.






Nông trại Worthy vốn là một nông trại chăn nuôi bò sữa, việc dọn dẹp phải tiến hành rất cẩn thận bởi trong những năm qua đã có hiện tượng bò bị chết vì khi ăn cỏ nuốt nhầm phải những vật sắc nhọn không được dọn sạch.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail

Bạn đang đọc bài viết Choáng cảnh khán giả ra về, “cánh đồng rác” ở lại. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum: Động đất có độ lớn 3,7 tại Kon Plông
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông xảy thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều 23-8-2022.

Tin mới