Thứ bảy, 20/04/2024 16:50 (GMT+7)

Đà Nẵng: Tổng kết công tác phối hợp BVMT, ứng phó biến đổi khí hậu

MTĐT -  Thứ năm, 07/01/2021 14:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng ngày 06/01, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng phối hợp với Sở TN&MT thành phố tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Sáng ngày 06/01, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường thành phố tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020, ký kết chương trình phối hợp về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025. Tham dự hội nghị có ông Ngô Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; ông Tô Văn Hùng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường thành phố.

Toàn cảnh hội nghị.

Thực hiện chương trình phối hợp đã ký kết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và Sở Tài nguyện & Môi trường thành phố đã triển khai đến cơ sở và khu dân cư; đồng thời chủ trì tổ chức ký kết với 07 tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong các tổ chức tôn giáo. Qua 04 năm triển khai thực hiện, công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố đã đạt được nhiều kết quả, qua  đó đã xây dựng được 71 “Khu dân cư thân thiện môi trường”, duy trì 35 khu dân cư có mô hình thực hiện hiệu quả công tác tự quản bảo vệ môi trường, thân thiện với môi trường, khu dân cư thực hiện tang văn minh tiến bộ và bảo vệ môi trường, nhiều mô hình mới ở cơ sở phát huy hiệu quả như Mặt trận Hải Châu với mô hình “Người dân Hải Châu thân thiện, vỉa hè thông thoáng, đường phố sạch đẹp”; huyện Hòa Vang với mô hình “Khu dân cư vì môi trường an toàn, xanh-sạch-đẹp”; Mặt trận Sơn Trà với mô hình “Phật giáo quận Sơn Trà chung tay bảo vệ môi trường”, “Khu dân nói không với túi ni lông”, “Khu dân cư 3 sạch: sạch nhà, sạch đường phố, sạch trụ điện”; Mặt trận Thanh Khê tọa đàm với 50 chức sắc tôn giáo, cá nhân tiêu biểu về công tác bảo vệ môi trường; Mặt trận Cẩm Lệ triển khai mô hình Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến  đổi khí hậu trong các tổ chức tôn giáo và khu dân cư, phát động xây dựng “Thùng rác môi trường”…

Chương trình phối hợp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong các tổ chức tôn giáo được triển khai phù hợp với giáo lý, giáo luật của tôn giáo, do đó các tôn giáo đã ủng hộ, tham gia có hiệu quả vào chương trình như Phật giáo hướng dẫn đồng bào phật tử và bà con loại bỏ mê tín, dị đoan, không đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo, tuyên truyền thực hiện hỏa táng trong đồng bào phật tử, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương; Giáo phận Công giáo duy trì sinh hoạt truyền thông bảo vệ sự sống và bảo vệ môi trường cho các bạn trẻ tại các giáo xứ, ký cam kết và thực hiện mô hình “Khu dân cư Công giáo bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”; Đạo Cao Đài phối hợp tuyên truyền về bảo vệ môi trường đến các học viên là chức sắc đứng đầu các ban cai quản các họ đạo, tham gia cứu trợ các vùng bị thiệt hại do thiên tai bão lụt tại miền Trung với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng; Hội Truyền giáo Cơ đốc thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở tín hữu có ý thức giữ gìn môi trường xung quanh, vận động tín hữu không sử dụng các túi ni lông mà thay bằng túi giấy, túi tự hủy…; Ban Đại diện Hội thánh Tin lành vận động tín hữu tham gia giữ gìn cảnh quan, cây xanh khuôn viên, tuyên truyền giáo dục cho thiếu nhi về hành vi ứng xử thân thiện với môi trường, với thiên nhiên; Cộng đồng tôn giáo Baha’i phối hợp biên soạn tài liệu tuyên truyền về bảo  vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho toàn thể tín đồ Baha’i, hưởng ứng sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường, tự nguyện không sử dụng gạch nung trong xây dựng Trung tâm Baha’i Đà Nẵng; Giáo hội Phật đường Nam tông Minh Sư đạo vận động tín hữu tham gia ra quân ngày chủ nhật xanh-sạch-đẹp ở khu dân cư, trồng cây xanh dọc 2 bên đường và bờ sông…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng đánh giá cao kết quả tham gia thực hiện chương trình phối hợp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của Nhân dân ở khu dân cư và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố trong thời gian qua. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng mong muốn rằng, sau khi ký kết chương trình phối hợp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025, các tổ chức tôn giáo và bà con Nhân dân trên địa bàn thành phố tiếp tục chung tay đồng hành cùng với Đà Nẵng xây dựng thành phố văn minh và thân thiện với môi trường.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng đã triển khai chương trình phối hợp về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025 với các nội dung chính như: tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng dân cư, các tổ chức tôn giáo, các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, sự dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và Sở Tài nguyên & Môi trường thành phố ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025.

Tổ chức vận động dân cư thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, nói không với túi ni lông khó phân hủy, thực hiên phân loại rắn sinh hoạt tại nguồn, tiếp tục vận động các cộng đồng dân cư thay đổi thói quen, tập quán việc mai táng sang hỏa táng, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Tiếp tục xây dựng mới và nhân rộng các mô hình, điển hình về sử dụng tài nguyên có hiệu quả, bảo vệ môi trường trong toàn dân, từng bước hình thành nếp sống mới hiện đại và thân thiện môi trường: Khuyến khích phát triển các sáng kiến, giải pháp trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng năng lực cho thành phố để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời gian tới.

Phối hợp kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội trong xây dựng và triển khai thự hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, giám sát thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân. Phối hợp việc giám sát việc thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm và công khai kết quả thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường.

Giám sát trách nhiệm của các cấp chính quyền và cơ quan chức năng trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, đặc biệt là các hoạt động đánh giá tác động môi trường, giám sát việc xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác tài nguyên trái quy định...

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Sở Tài nguyên và Môi trường tuyên dương, khen thưởng cho 36 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020.

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Đà Nẵng: Tổng kết công tác phối hợp BVMT, ứng phó biến đổi khí hậu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ