Thứ sáu, 26/04/2024 03:25 (GMT+7)

Dùng tro xỉ san lấp mặt bằng: Người dân lo lắng, chính quyền thờ ơ

Huy Nguyên -  Thứ sáu, 15/03/2019 23:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Người dân tại xã Tân Phú Trung (TP.HCM) đang vô cùng bức xúc trước sự thờ ơ của chính quyền khi chưa xử lý triệt để vụ dùng tro xỉ san lấp mặt bằng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sức khỏe.

Như Môi trường và Đô thị Việt Nam đã đăng tải bài viết với tiêu đề “TP.HCM: Ngang nhiên dùng tro xỉ san lấp mặt bằng ở Củ Chi” vào ngày 7/01/2019. Cụ thể, tại địa chỉ 48 Ấp Chợ, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM gần 500m2 đã được san lấp bởi một lượng tro xỉ khổng lồ với độ dày khoảng gần 1m. Xung quanh bãi đất đã được san lấp gây ứ đọng nước, có nguy cơ phát sinh nhiều bệnh tật cho người dân.  

Trước đó, PV đã đến làm việc với UBND xã Tân Phú Trung. Tại đây, ông Trần Quốc Tuấn – Chủ tịch UBND xã Tân Phú Trung cho biết đã tiếp nhận được thông tin trên và giao cho cán bộ Địa chính Môi trường đi khảo sát, nhưng chưa đưa ra hướng giải quyết cụ thể.

Vì đây là vấn đề quan trọng gây ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến đời sống cũng như sức khỏe của người dân tại địa phương, nên PV đã liên tục liên hệ với phía UBND xã Tân Phú Trung để vụ việc được nhanh chóng giải quyết.

Đây là vấn đề nghiêm trọng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân nên cần phải xử lý triệt để và dứt điểm để đời sống người dân được ổn định hơn. 

Đến ngày 21/2, PV tiếp tục đến UBND xã Tân Phú Trung để cập nhật tiến độ giải quyết vụ việc. Tại đây, bà Diệu – Phó chủ tịch UBND xã Tân Phú Trung cho biết tất cả thông tin về vấn đề liên quan đến vụ dùng tro xỉ bà không nắm rõ với lí do bà mới nghỉ hậu sản vô nên mọi thông tình đã chuyển lên huyện. Theo bà Diệu hồ sơ vụ này đã được Ủy ban chuyển lên cấp huyện và yêu cầu PV liên hệ huyện Củ Chi để nắm rõ thông tin hơn.

Ngày 22/2, PV đã liên hệ làm việc và đặt ra một số câu hỏi với UBND huyện Củ Chi. Thế nhưng đến bây giờ, PV vẫn chưa nhận được phản hồi của UBND huyện Củ Chi.  

Đây là một vấn đề nghiêm trọng, mang tính hình sự, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân xung quanh khu vực nên cần giải quyết nhanh chóng, triệt để. Nếu sự việc càng kéo dài thì đời sống của người dân càng bị đe dọa.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Bạn đang đọc bài viết Dùng tro xỉ san lấp mặt bằng: Người dân lo lắng, chính quyền thờ ơ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.