Thứ tư, 24/04/2024 08:03 (GMT+7)

Giấy phép môi trường: Kinh nghiệm thế giới và áp dụng tại Việt Nam

MTĐT -  Thứ ba, 05/03/2013 08:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 04/3/2013, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường đã tổ chức buổi Thảo luận khoa học về "Giấy phép môi trường" phục vụ việc xây dựng Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) (sửa đổi). Tham dự có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Lê Kế Sơn, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Dương Tùng cùng các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường.

Chia sẻ tại buổi thảo luận, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Dương Tùng đã trình bày Báo cáo tham luận về những kinh nghiệm thế giới và một số suy nghĩ áp dụng tại Việt Nam về Giấy phép môi trường. Cụ thể các vấn đề như: (1) Khái niệm về GPMT đối với cơ sở sản xuất dịch vụ; (2) Kinh nghiệm các nước, trong đó có các nước phát triển (Mỹ, Canada, Nhật, Châu Âu…)và các nước đang phát triển (Thái Lan, Malaysia, Indonesia, ….); (3) Suy nghĩ áp dụng tạiViệt Nam.
Theo Phó Tổng cục trưởng Hoàng Dương Tùng, quá trình chuẩn bị sửa Luật BVMT là cơ hội để đưa vào Luật những điều đã rõ, đã được kiểm kiệm thực tế là cần phải làm, cần phải được luật hoá; trong đó, Việt Nam nên học tập kinh nghiệm tốt của thế giới.
Trao đổi tại buổi thảo luận, các đại biểu đều cơ bản thống nhất nên áp dụng GPMT trong đó cần chú ý mối quan hệ giữa GPMT với báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và hậu ĐTM, giấy phép xả thải, quy chuẩn,…; xác định tính khả thi, tính thay đổi khi áp dụng GPMT; cân nhắc việc sử dụng GPMT tổng hợp hay riêng lẻ. Trong đó, các đại biểu cũng thống nhất cần tính đến tương lai và tham khảo thêm ý kiến của các bộ/ngành liên quan và đặc biệt là các doanh nghiệp.
Buổi thảo luậndịpcán bộ làm công tác môi trường trong Tổng cục bàn luận mọi khía cạnh củaGPMTmột cách cởi mở, công khai nhằm hiểu vấn đề hơn và tìm cách giải quyết tốt hơn; góp phần mang lại kết quả tốt trong công tác xây dựng Luật BVMT(sửa đổi).

Toàn cảnh buổi thảo luận.
Linh Hương/VEA
Bạn đang đọc bài viết Giấy phép môi trường: Kinh nghiệm thế giới và áp dụng tại Việt Nam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum: Động đất có độ lớn 3,7 tại Kon Plông
Động đất tại khu vực huyện Kon Plông xảy thường xuyên và liên tục kể từ năm 2021 đến nay. Khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là 4,7, xảy ra vào chiều 23-8-2022.

Tin mới