Thứ sáu, 26/04/2024 01:55 (GMT+7)

Hà Tĩnh: Thi công đường Can Lộc - Hương Khê gây ô nhiễm môi trường

THANH PHƯƠNG - HOÀI TÙNG -  Thứ ba, 17/08/2021 10:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Không những gây mất an toàn giao thông mà việc thi công công trình đường liên huyện Can Lộc – Hương Khê còn ô nhiễm nghiêm trọng, bụi bay mù mịt khiến cuộc sống người dân đảo lộn.

Công trình đường liên huyện Can Lộc - Hương Khê thuộc dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Hà Tĩnh (BIIG2) với tổng chiều dài hơn 14km … Tuy nhiên, khi thi công trên tuyến đường này, đơn vị thi công không thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường cũng như các biện pháp bảo đảm giao thông và cảnh báo an toàn giao thông.

Quan sát trên tuyến đường đang thi công gần 14km nhưng không thấy một xe tưới nước nào hoạt động.

Theo phản ánh của người dân, nhóm PV Môi trường và Đô thị đã có mặt tại tuyến đường liên huyện nói trên. Qua ghi nhận thực tế, sự ô nhiễm môi trường từ bụi đất tại công trình là có thật. Tại thời điểm này công trình đang thi công phần đắp nền đường, các xe chở đất phục vụ cho công trường chạy ra vào liên tục, nhiều xe không che đậy bạt hoặc có nhưng sơ sài, chạy ẩu, mỗi lần xe chạy tạo thành những cuộn bụi dày đặc, bụi bay mù mịt nhưng các đơn vị thi công đã không có biện pháp nào để giảm thiểu sự ô nhiễm. Quan sát trên tuyến đường đang thi công gần 14km nhưng không thấy một xe tưới nước nào hoạt động.

Một người dân sống ở đây cho biết "Từ khi thi công con đường này, người dân ở thôn chúng tôi phải chịu chung cảnh bụi bặm, nhà tôi gần như đóng cửa suốt ngày vì bụi, thời tiết mùa này nóng bức mà xe cộ chở đất chạy thì nhiều, bụi kinh khủng các chú à.”

Vị trí cống thoát nước rãnh ngang tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông khi không có rào chắn cảnh báo, được thay vào đó là cành cây .

Ngoài việc môi trường không được coi trọng trong quá trình thi công, các đơn vị thi công còn xem nhẹ việc đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến: không bố trí công nhân hướng dẫn an toàn và phân luồng giao thông, thiếu các biển báo công trường, rào chắn ngăn cách giữa phạm vi thi công và phần đường giao thông..

Liên quan đến vấn đề trên, nhóm PV đã có buổi làm việc với Ban QLDA Đầu tư Xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh, là chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát, công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Vinasim. Tại buổi làm việc, Ông  Đức Anh, cán bộ kỹ thuật Ban thông tin: "Công trình đường liên huyện Can Lộc - Hương Khê do Liên doanh 3 nhà thầu thi công, gồm: Công ty TNHH Vĩnh Phúc; Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Miền Trung; Công ty CP Xây dựng và Thương mại Miền Bắc. Tổng mức đầu tư của công trình là 163.482.328.000 đồng. Tổng chiều dài toàn tuyến là  hơn 14km”. Cũng tại buổi làm việc, để biện minh cho việc không đảm bảo môi trường cũng như đảm bảo an toàn giao thông, Ông Nguyễn Văn Huấn, cán bộ tư vấn giám sát cho rằng “Hiện tại trên công trường có 2 xe tưới nước để đảm bảo cho môi trường trên tuyến. Tuy nhiên có những thời điểm không tránh khỏi vấn đề ..hôm qua do 1 xe tưới nước bị hỏng, xe còn lại ở tuyến giới nghỉ không làm. Còn các biển báo trên công trường cơ bản đầy đủ, trên tuyến dài có khi mất mát trên công trường, đến khi biết thì mới bổ sung chứ không thể tránh khỏi”.

Tại thời điểm này công trình đang thi công phần đắp nền đường, các xe chở đất phục vụ cho công trường chạy ra vào liên tục, nhiều xe không che đậy bạt hoặc có nhưng sơ sài, chạy ẩu, mỗi lần xe chạy tạo thành những cuộn bụi dày đặc, bụi bay mù mịt nhưng các đơn vị thi công đã không có biện pháp nào để giảm thiểu sự ô nhiễm.

Để bảo vệ môi trường và các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông là một phần không thể thiếu được trong các tài liệu trình duyệt và được các cơ quan chức năng liên quan xem xét và phê duyệt chấp thuận.

Song với những gì đang tồn tại khi thi công tuyến đường liên huyện Can Lộc - Hương Khê đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sức khỏe của người dân nơi đây. Chủ đầu tư, đơn vị giám sát, đơn vị thi công cần phải nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường trong khi thi công, đây vốn là một yếu tố quan trọng đang bị coi nhẹ.

Bạn đang đọc bài viết Hà Tĩnh: Thi công đường Can Lộc - Hương Khê gây ô nhiễm môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.